Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Đội bóng Trung Quốc chi 44 triệu bảng mua 'hàng thải' MU

Đại Liên Á Nhĩ Tân muốn mua Wilfried Zaha, đó là thông tin được tờ Daily Mail đăng tải. Đội bóng của Trung Quốc chấp nhận chi 44 triệu bảng cho thương vụ này.

Wilfried Zaha đang là ngôi sao quan trọng nhất của Palace

Trong những mùa giải gần đây, tiền đạo Wilfried Zaha là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của Crystal Palace. Mùa giải vừa qua, mặc dù thường xuyên dính chấn thương nhưng anh vẫn có được 9 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh.
 

Đội bóng Trung Quốc chi 44 triệu bảng mua 'hàng thải' MU
Zaha đang chơi rất tốt trong màu áo Crystal Palace

Mùa giải này, Zaha cũng đã có được 3 bàn sau 15 trận. Khi mà Benteke gây thất vọng, cựu sao M.U đang là cầu thủ được kỳ vọng nhất trên hàng công của Crystal Palace. Thậm chí Frank de Boer phát biểu về Wilfried Zaha. Cựu HLV của Crystal Palace tin rằng trò cũ Zaha có những phẩm chất tương đồng với siêu sao Lionel Messi là lý giải tại sao anh bị phạm lỗi thường xuyên.

Hè 2018, ngôi sao người Bờ Biển Ngà được nhiều CLB quan tâm, song “Đại bàng” đã giữ thành công ngôi sao của mình. Mới đây, cầu thủ 26 tuổi đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Palace đến năm 2023, thế nhưng anh vẫn được một số đội bóng quan tâm.

Đội bóng Trung Quốc hỏi mua Zaha

Đại Liên Á Nhĩ Tân muốn mua Wilfried Zaha, đó là thông tin được tờ Daily Mail đăng tải. Đội bóng của Trung Quốc chấp nhận chi 44 triệu bảng cho thương vụ này.
 
Ngoài việc chấp nhận chi tới 44 triệu bảng, Đại Liên Á Nhĩ Tân còn chấp nhận trả lương cao gấp 3 lần những gì Zaha đang nhận ở Crystal Palace. Đội bóng của Trung Quốc đã cử người đến Anh đàm phán, họ đang thuyết phục “Đại bàng” nhả ngôi sao của mình.

Nếu tới Trung Quốc, Zaha sẽ chơi ở một giải đấu có trình độ thấp hơn rất nhiều so với Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Với Palace, số tiền 44 triệu bảng thu về đủ để họ đưa về người thay thế.

Cả Palace và Zaha sẽ phải suy nghĩ với lời đề nghị của CLB Đại Liên Á Nhĩ Tân, khả năng Zaha tới Trung Quốc vào tháng 1 năm 2019 hoàn toàn có thể.

Theo Lê Hường (Thể Thao Việt Nam)