-
Uống nước tăng lực trước hoặc trong lúc tập luyện: Lợi hay hại? -
Hậu ly hôn, khối tài sản chung hàng chục tỷ và biệt thự Thảo Điền của Tóc Tiên - Touliver được phân định thế nào? -
Lộ ảnh tuổi 16 của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi: Nhan sắc thực gây ngỡ ngàng sau 2 thập kỷ -
Hạ màn “đế chế” thực phẩm chức năng giả quy mô 1.800 tỷ đồng: Hơn một thập kỷ thao túng thị trường -
Bi kịch của người đẹp mang danh "Kinh thành tứ mỹ": Nhan sắc tàn phai vì gánh nợ 4.700 tỷ đồng thay người chồng phụ bạc -
Thảm kịch đường sắt tại Tây Ban Nha: Hai tàu cao tốc đâm nhau kinh hoàng, hàng chục người tử vong -
Hà Nội phân luồng, tạm cấm nhiều tuyến đường trọng điểm từ ngày 19/1: Người dân cần lưu ý để chủ động lộ trình -
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh
Thể thao
29/01/2018 22:38Đội hình tiêu biểu U.23 châu Á: Tiến Dũng, Quang Hải và Xuân Trường được xướng tên
Tuy nhiên, thủ quân U.23 VN, Lương Xuân Trường chỉ được đánh giá ở vị trí dự bị cho tiền vệ Odiljon Xamrobekov (U.23 Uzbekistan), cũng là cầu thủ xuất sắc nhất giải trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.
Chiến thuật 4-2-3-1 cũng được bình luận viên Scott McIntyre của FOX Sports đánh giá là sơ đồ được đội U.23 VN sử dụng khá nhiều và giành được thành công ấn tượng nhất là trong 2 trận đấu vô cùng kịch tính ở tứ kết với U.23 Iraq và bán kết với U.23 Qatar.
Theo đó, ở vị trí thủ môn các chuyên gia đánh giá thủ môn Bùi Tiến Dũng của U.23 VN quá xứng đáng đứng ở vị trí chính thức. So với các thủ môn khác cũng chơi xuất sắc như Mohammed Al-Bakari (Qatar), Botirali Ergashev (Uzbekistan) hay Kang Hyeon-mu (Hàn Quốc), thì Tiến Dũng đã chứng tỏ sự bản lĩnh hơn hẳn nhờ sự điềm tĩnh, chắc chắn, làm chủ khu vực 16m50 và gần như là một nửa sức mạnh của U.23 VN. Hơn nữa, việc Tiến Dũng thắng ở 2 loạt sút luân lưu 11m chỉ trong vòng có 3 ngày là điều ngoài sức tưởng tượng. “Không thủ môn nào xứng đáng hơn Dũng ở vị trí thủ môn đội hình tiêu biểu giải U.23 châu Á năm nay”, McIntyre viết.
Thành viên còn lại của U.23 VN trong đội hình tiêu biểu do các chuyên gia chọn là tiền vệ Nguyễn Quang Hải ở vị trí sở trường tiền vệ cánh phải. Quang Hải được các bình luận viên như Gabriel Tan hay John Duerden của FOX Sports cũng như trong chuyên mục phân tích chiến thuật trên kênh truyền hình ESPN khu vực châu Á đánh giá: “Là cầu thủ rất đa năng, và hoàn thành tuyệt hảo những ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo áp dụng cho U.23 VN mỗi khi chuyển đổi ý đồ thi đấu giữa tấn công, phòng ngự hay phản công một cách rất linh hoạt”.
Nhưng FOX Sports đánh giá, vị trí sở trường nhất của Quang Hải chính là được chơi tự do bên cánh phải, từ đó cầu thủ có cái chân trái “ăn tiền” này thường bất ngờ “cắt” vào trung lộ để hứng các quả bóng bật ra hoặc trả về của đồng đội tung các cú sút “trái phá” ghi bàn. Chơi ở vị trí này Quang Hải đã ghi đến 4 bàn từ các tình huống “cắt mặt” làm rối loạn hàng thủ đối phương, cùng 1 bàn nữa ghi từ quả đá phạt đẳng cấp trong trận chung kết. Không ai hơn Quang Hải ở vị trí này, chưa kể cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội này còn sở hữu một nền tảng kỹ thuật cá nhân toàn diện không thua kém bất cứ ngôi sao hàng đầu châu Á nào.
Ở các vị trí khác, hậu vệ cánh phải cầu thủ Matthew Davies của U.23 Malaysia được chọn nhờ khả năng công thủ toàn diện, và chơi rất ổn định. Hậu vệ cánh trái là Seo Young-jae của Hàn Quốc, cao 1m82, nặng 75kg và đang chơi bóng ở Đức cho CLB Hamburg SV.
Ở vị trí cặp trung vệ là Dostonbek Tursunov (Uzbekistan) và Gao Zhunyi (Trung Quốc). Ở hàng tiền vệ, ngoài vị trí tiền vệ trụ của Xamrobekov và Xuân Trường dự bị dù cũng rất xứng đáng ở vị trí chính thức, thì vị trí còn lại thuộc về cầu thủ Akram Afif của Qatar. Vị trí tiền vệ trái thuộc về Wei Shihao của Trung Quốc, cầu thủ được truyền thông nước này ví là “Cristiano Ronaldo Trung Quốc”. Trên hàng công là trung phong Zabikhillo Urinboev của Uzbekistan, bên cạnh là tiền đạo vua phá lưới của giải là Almoez Ali (Qatar).
Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)
- Uống nước tăng lực trước hoặc trong lúc tập luyện: Lợi hay hại? (08:38)
- Hậu ly hôn, khối tài sản chung hàng chục tỷ và biệt thự Thảo Điền của Tóc Tiên - Touliver được phân định thế nào? (08:31)
- Khống chế đối tượng "ngáo đá" liều lĩnh đột nhập trụ sở công an (08:29)
- Lộ ảnh tuổi 16 của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi: Nhan sắc thực gây ngỡ ngàng sau 2 thập kỷ (08:20)
- Châu Âu cân nhắc kích hoạt "vũ khí thương mại" trước đe dọa áp thuế từ Mỹ vì vấn đề Greenland (08:13)
- Hà Nội: Khống chế đối tượng dùng dao gây thương tích tại phường Bồ Đề (08:07)
- Hạ màn “đế chế” thực phẩm chức năng giả quy mô 1.800 tỷ đồng: Hơn một thập kỷ thao túng thị trường (54 phút trước)
- Bi kịch của người đẹp mang danh "Kinh thành tứ mỹ": Nhan sắc tàn phai vì gánh nợ 4.700 tỷ đồng thay người chồng phụ bạc (1 giờ trước)
- Thảm kịch đường sắt tại Tây Ban Nha: Hai tàu cao tốc đâm nhau kinh hoàng, hàng chục người tử vong (1 giờ trước)
- Hà Nội phân luồng, tạm cấm nhiều tuyến đường trọng điểm từ ngày 19/1: Người dân cần lưu ý để chủ động lộ trình (1 giờ trước)