Thể thao >> Champions League

Đội nào cản được Manchester City giành cú ăn ba?

Cho đến lúc này, mục tiêu giành cú ăn ba của Manchester City coi như đã xong một. Trước mắt Pep Guardiola và các ngôi sao của đội, chỉ còn… 3 trận đấu quan trọng để đạt tới cả 3 danh hiệu mà họ luôn ao ước.

Cuộc đua Ngoại hạng Anh đã kết thúc dù giải đấu vẫn còn 2 vòng. Siêu máy tính FiveThirtyEight đã chỉ ra: Arsenal chỉ còn chưa đến 1% cơ hội để lật ngược tình thế. Theo đó, 99% chức vô địch đã thuộc về Man City. Họ chỉ cần thắng 1 trong 3 trận còn lại (Man City đá ít hơn Arsenal 1 trận) là đoạt Premier League.

Danh hiệu này là cần cho Pep khẳng định vị thế thống trị ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng đó không phải danh hiệu quan trọng nhất. Theo đó, 2 chiếc Cúp còn lại sẽ có những ý nghĩa lớn hơn rất nhiều.

Đội nào cản được Manchester City giành cú ăn ba?
Pep và dàn sao Man City đang rất tự tin

Champions League là Cúp mà Man City chưa bao giờ chạm tới, dù Pep đã ở Etihad 7 năm nay. Sau đó, vào ngày 3/6, danh hiệu Cúp FA đoạt được nếu thắng kình địch Manchester Utd ở trận chung kết, sẽ có ý nghĩa hoàn tất cú ăn ba vĩ đại. Đây là điều HLV người Catalan đã làm được với Barcelona cách đây 14 năm, nhưng chưa thể tái lập dù ông đã biến City thành cỗ máy chiến thắng.

Vậy trong hành trình ngắn ngủi nhưng có tính quyết định còn lại, đối thủ nào có thể ngăn cản?

Đội nào cản được Manchester City giành cú ăn ba? - 1
Cú ăn ba (Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League) đang là mục tiêu trong tầm tay của Manchester City.

Lịch thi đấu cho thấy, Man City còn tối đa 6 trận đấu để giành lần lượt từng chiếc Cúp. Tại Premier League, họ sẽ gặp Chelsea, Brighton và Brentford từ nay đến hết Tháng Năm. Đấu trường này xem như đã an bài khi thầy trò Pep đá ít hơn Arsenal 1 trận nhưng lại đang nhiều hơn tới 4 điểm.

Một tuần sau khi kết thúc Ngoại hạng Anh, họ sẽ đấu derby với Manchester Utd để tranh ngôi vô địch Cúp FA. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của mùa giải và có thể là thời khắc để City hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Tuy nhiên, những đối thủ kể trên đều khó có thể cản bước họ.

Trong lịch trình của mình, Real Madrid chính là cái tên nặng ký nhất. Đối thủ này được mệnh danh là có ADN Champions League khi đã vô địch tới 14 lần. Mùa trước, cũng chính Real ngược dòng thần kỳ trong mấy phút cuối trận bán kết lượt về để loại Man City một cách đau đớn.

Đội nào cản được Manchester City giành cú ăn ba? - 2
Trước mắt City là trận lượt về với đối thủ 'khó nhằn' Real Madrid.

Lần tái ngộ này vẫn đang diễn ra trong thế bất phân thắng bại, khi De Bruyne gỡ hòa trong cuộc gặp tại Bernabeu 1 tuần trước. Man City sẽ tái ngộ Real tại Etihad trong trận đấu rạng sáng Thứ Năm 18/5 tới.

Sở dĩ, Real Madrid là rào cản lớn nhất vì nếu vượt qua được ải này, cơ hội để thày trò Pep Guardiola vô địch Champions League là rất lớn. Một trong hai đối thủ ở cặp bán kết còn lại: Inter hoặc AC Milan đều bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt: Từ lực lượng, con người, đến lối chơi và nhân tố quyết định.

Premier League cơ bản đã xong, nếu thắng được Real Madrid, xem như cơ hội giành chiếc Cúp lịch sử và cú ăn ba lịch sử sẽ rất rộng mở với Man City.

Minh Hiếu (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doi-nao-can-duoc-manchester-city-gianh-cu-an-ba-d163087.html