Trái ngược với quỹ thời gian chuẩn bị khá ít ỏi của phần lớn các đối thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Pakistan lại bước vào giải đấu với lợi thế về mặt thời gian.

Do giải vô địch quốc gia vẫn chưa trở lại, Pakistan đã có thể hội quân luyện tập ngay từ ngày 9/9 mà không cần chờ tới quãng thời gian FIFA Days. Quỹ thời gian quý giá này tạo điều kiện cho HLV Solano sàng lọc nhân sự, mài giũa chiến thuật nhằm định hình bộ khung tối ưu nhất.  

Tham vọng tạo nên bất ngờ tại FIFA ASEAN Cup của vị thuyền trưởng 51 tuổi được thể hiện rõ qua danh sách sơ bộ 36 cầu thủ tập huấn trước giải, nơi xuất hiện hàng loạt gương mặt được đào tạo bài bản hoặc đang thi đấu tại châu Âu.

09-1788922752-doi-thu-cua-dt-viet-nam-o-asean-cup-trieu-tap-cau-thu-tri-gia-3-trieu-euro
Trung vệ đội trưởng Abdullah Iqbal của ĐT Pakistan

Tâm điểm chú ý chắc chắn đổ dồn về trung vệ thủ quân Abdullah Iqbal. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m92 và hiện khoác áo CLB Mjallby AIF (Thụy Điển), cầu thủ 24 tuổi sinh ra tại Đan Mạch này chuẩn bị cùng đội bóng chủ quản tranh tài ở Cúp C3 châu Âu (UEFA Conference League) mùa giải 2026/27.

Đáng chú ý, Transfermarkt định giá Abdullah Iqbal lên tới 3 triệu euro (khoảng 91 tỷ đồng), con số dự kiến sẽ đưa anh vào nhóm những ngôi sao đắt giá nhất giải đấu, đồng thời vượt xa các tuyển thủ Việt Nam, ngay cả khi so sánh với mức định giá cao nhất của Nguyễn Xuân Son cũng chỉ vào khoảng 700.000 euro.

Sức mạnh của Pakistan không chỉ dừng lại ở một cá nhân. HLV Solano còn triệu tập tiền vệ từng khoác áo tại Queens Park Rangers Harun Hamid, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Wolverhampton Wanderers Umar Nawaz, cùng niềm tin đặt vào cựu học viên lò đào tạo Manchester United Otis Khan.

Những năm gần đây, việc liên tục bổ sung các nhân tố nhập tịch trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu đã trở thành nét đặc trưng của Pakistan. Dù không phải cái tên nào cũng đạt đẳng cấp vượt trội so với dàn nội binh, chính sách này lại biến họ thành một tập thể đầy khó lường khi luôn sẵn sàng giới thiệu những gương mặt mới lạ khiến mọi đối thủ phải bất ngờ trong mỗi đợt tập trung.  

Tại bảng B hạng đấu Premier, Pakistan rõ ràng là một ẩn số tiềm tàng nhiều nguy cơ. Mối đe dọa này càng hiện hữu rõ nét hơn khi quy định của giải chỉ trao tấm vé vào chung kết duy nhất cho đội đứng đầu bảng, đồng nghĩa mọi sai lầm dù là nhỏ nhất đều có thể dập tắt hy vọng vô địch. Nếu thiếu đi sự tập trung và đánh giá sai thực lực của đối thủ, không chỉ Việt Nam mà cả Thái Lan hay Philippines hoàn toàn có nguy cơ phải nhận trái đắng.  

ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Pakistan ở lượt trận cuối vòng bảng lúc 15h00 ngày 2/10. Trước đó, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines (18h30 ngày 26/9) và Thái Lan (18h30 ngày 29/9). Toàn bộ các trận đấu của hạng Premier, nơi ĐT Việt Nam tham gia thi đấu, sẽ được tổ chức ở Indonesia.

PV (SHTT)