-
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất -
Trường quốc tế bị niêm phong đúng ngày tựu trường, phụ huynh lo lắng vì đã đóng học phí hàng trăm triệu
Thể thao
13/11/2024 20:50Đối thủ của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024: Tham vọng Philippines
AFF Cup 2024 đang đến gần, khi tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân vào 9/12. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng B cùng Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Trước khi bước vào giải đấu này, hãy cùng Thể Thao VietNamNet tìm hiểu về các đối thủ của tuyển Việt Nam...
BÀI 2: TUYỂN PHILIPPINES VÀ GIẤC MƠ MANG TRIẾT LÝ BARCA
HLV và triết lý Barca
Tháng 9 vừa qua, trong kế hoạch chuẩn bị cho giải AFF Cup 2024 - tên gọi mới ASEAN Championship - tuyển Philippines có HLV mới Albert Capellas.
LĐBĐ Philippines (PFF) chọn Capellas sau quá trình sàng lọc rất kỹ. Nhà cầm quân 57 tuổi được đánh giá phù hợp với nền tảng cầu thủ hiện tại, bên cạnh mối quan hệ và triết lý bóng đá tương đồng với giám đốc Josep Ferre - người làm việc với PFF từ 2022.
Ferre từng dẫn Philippines dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á phiên bản gần nhất. Dù không thành công nhưng ảnh hưởng của ông với PFF rất lớn.
Vì thế, Philippines mới được xây dựng dựa trên công thức của những người Tây Ban Nha: Ferre giữ vai trò giám đốc kỹ thuật, Albert Capellas vào vai HLV trưởng trực tiếp chỉ đạo trận đấu.
Vậy Capellas là ai? Sau sự nghiệp cầu thủ khiêm tốn, hầu như không có dấu ấn nào, ông bước vào con đường huấn luyện.
Sự nghiệp của Capellas chủ yếu gắn với vai trợ lý hoặc dẫn các đội trẻ. Năm 1999, ông gia nhập Barcelona để làm trợ lý huấn luyện đội B.
Sau khi làm trợ lý cho 2 HLV khác nhau, giữa Maria Gonzalvo và Quique Costas, kể từ 2004, ông được bộ phận thể thao Barca bổ nhiệm vào vị trí điều phối viên đội trẻ.
Trong vai trò này, Capellas chứng kiến sự phát triển tột bậc của La Masia, với những Lionel Messi, Cesc Fabregas, Gerard Pique, Sergio Busquets..., cũng như thành công chưa từng có của Barca với Frank Rijkaard rồi Pep Guardiola.
Capellas chia sẻ môi trường làm việc với Guardiola, dù họ không trực tiếp liên hệ. Trong thời gian này, ông được nói nhiều đến thứ bóng đá "Holandés - Azulgrana" (Hà Lan - Barca).
Nói cách khác, đây là ảnh hưởng từ Johan Cruyff, với triết lý thi đấu kiểm soát bóng, dâng cao để thu hồi, gây áp lực trên sân đối phương và tấn công số đông.
Năm 2010, ông rời Barca để sang Hà Lan làm việc, sau đó là hành trình ở Đan Mạch, chuyển đến Israel, Dortmund rồi bóng đá Trung Quốc.
Capelles trở thành HLV trưởng U21 Đan Mạch từ 2019, giành vé vào VCK U21 châu Âu với thành tích bất bại. Ông trở lại Barca B thời gian ngắn, dẫn CLB Midtjylland và giờ là cuộc phiêu lưu với Philippines.
Thử thách AFF Cup 2024
HLV Capellas ra mắt Philippines bằng thất bại 1-3 trước Thái Lan trong khuôn khổ King's Cup 2024. Dù vậy, đó là trận đấu mà "Azkals" nhận được nhiều lời khen về tinh thần và tâm lý thi đấu.
Trong trận tranh hạng Ba ở King's Cup, Philippines đánh bại Tajikistan 3-0. Đây là đối thủ mà họ từng hòa 0-0 (thua luân lưu) tại Merdeka Tournament hồi tháng 9 trên đất Malaysia, khi Capellas dự khán.
Chiến thắng trước Tajikistan cũng giúp "Azkals" chấm dứt 10 trận liên tiếp chỉ thua (8) và hòa (2; tính trong 90 phút).
"Chúng tôi đã có bước tiến mới trong cách chơi của mình, trong cách xây dựng trận đấu", nhà cầm quân người Tây Ban Nha hài lòng. "Đội ngũ này có nhiều tài năng".
Sau 2 kỳ AFF Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng, PFF đặt mục tiêu vào bán kết giải đấu năm nay. Một thử thách không đơn giản khi Philippines chung bảng tuyển Việt Nam, Indonesia, Mayanmar và Lào.
"Sẽ không dễ dàng", Capellas thừa nhận. "Đây là một dự án. Đây sẽ là một hành trình, một quá trình dài. Sẽ có những thăng trầm. Đôi khi chúng tôi. Nhiệm vụ của đội là đảm bảo rằng chúng tôi học được từ những thất bại".
Capellas thừa nhận khó khăn, nhưng không bi quan. "Chúng tôi cố gắng leo lên ngọn núi bằng một hành trình an toàn và đi xa nhất có thể".
Cho đến khi bước vào AFF Cup 2024, Capellas còn 2 trận giao hữu trong tháng sau để tìm ra bộ khung ưng ý nhất, cũng như củng cố cuộc trẻ hóa đội hình với nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (16:41)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (16:27)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (16:24)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (16:13)
- Nữ phi công 23 tuổi đáp máy bay xuống biển, thoát nạn trong gang tấc (16:13)
- Kịch bản chung kết lượt về từng khiến ĐT Việt Nam thua 100% trong quá khứ, HLV Kim Sang-sik cần lưu ý (16:00)
- Xét xử chuyên án ma túy VN10: Các luật sư đồng loạt xin giảm nhẹ cho "cô tiên từ thiện", An Tây và Chi Dân (44 phút trước)
- Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây san chiết, phân phối gas giả quy mô lớn tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới (1 giờ trước)