Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đối thủ của Việt Nam bất ngờ 'trảm' công thần ở AFF Cup 2018

Myanmar, một trong bốn đội bóng cùng bảng với đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018, đã không triệu tập trung vệ trụ cột Zaw Min Tun.

Đối thủ của Việt Nam bất ngờ 'trảm' công thần ở AFF Cup 2018

Cụ thể, Kyi Lin và Kyaw Ko Ko gặp chấn thương nặng trước thềm giải đấu. Trong khi đó, hậu vệ Zaw Min Tun không được HLV Antoine Hey triệu tập. Cả 3 cầu thủ này đều được đánh giá là trụ cột của Myanmar trong những năm trở lại đây. Do đó người hâm mộ Myanmar không khỏi lo lắng về tham vọng vượt qua vòng bảng của ĐTQG nước này ở AFF Cup 2018. 

HLV Antoine Hey phát biểu trên trang chủ LĐBĐ Myanmar: “Chúng tôi sẽ ưu tiên các cầu thủ trẻ trong đợt tập trung này. Tại AFF Cup, cả đội sẽ cố gắng đạt được những mục tiêu của mình. Về hậu vệ Zaw Min Tun, cậu ấy là một cầu thủ giỏi nhưng hiện tại chúng tôi cảm thấy không cần thiết phải triệu tập ngôi sao này”. 

Liên quan đến trường hợp Zaw Min Tun, người đã khoác áo 58 lần ở đội tuyển Myanmar dù mới 26 tuổi, nhiều ý kiến cho rằng HLV Antoine Hey không gọi anh len ĐTQG là bởi muốn tạo điều kiện để cặp trung vệ Nanda Kyaw và Thein Than Win có thêm thời gian đá cặp cùng nhau. Ông cho rằng đây sẽ là bộ đôi phòng ngự tương lai của bóng đá Myanmar. 

Đối thủ của Việt Nam bất ngờ 'trảm' công thần ở AFF Cup 2018 - 1
Zaw Min Tun từng là cầu thủ thường xuyên được triệu tập lên ĐT Myanmar

Đội tuyển Myanmar cùng bảng A ở AFF Cup 2018 với Việt Nam, Lào, Campuchia và Malaysia. Vào ngày 20/11, Myanmar sẽ gặp Việt Nam trên sân nhà của họ trong khuôn khổ vòng bảng. 

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến ngày 15/12, với sự tham gia của 10 đội bóng được chia thành 2 bảng. Giải đấu áp dụng thể thức mới khi ở vòng bảng mỗi đội sẽ được chơi 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách. Vòng bán kết và chung kết vẫn sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về giống như những năm trước đó.

Theo Thiên Minh (Bongdaplus.vn)