Thể thao >> Asian Cup 2019

Đối thủ của Việt Nam ở trận ra quân đặt mục tiêu vào bán kết Asian Cup 2019

Abdul Khaliq Masood, chủ tịch LĐBĐ Iraq tuyên bố mục tiêu tối thiểu của đội tuyển nước này là phải vào đến vòng bán kết Asian Cup 2019.

ĐT Iraq có bước chạy đà khá thành công với 2 trận giao hữu toàn thắng mới đây trước Trung Quốc (2-1) và Palestine (1-0), điều đó giúp họ bước vào trận ra quân AFC Asian Cup 2019 gặp Việt Nam với tâm thế khá tự tin.

Trong quá khứ, Iraq từng vô địch Asian Cup năm 2007. Họ cũng sở hữu lực lượng được đánh giá rất cao với những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Ali Adnan, Osama Rashid, Ayman Hussein, Bashar Resan…

Đối thủ của Việt Nam ở trận ra quân đặt mục tiêu vào bán kết Asian Cup 2019
Mục tiêu của ĐT Iraq là vào đến bán kết Asian Cup 2019

Đó là lý do chủ tịch LĐBĐ Iraq, ông Abdul Khaliq Masood tỏ ra khá tự tin khi đề ra mục tiêu của thầy trò HLV Srecko Katanec tại AFC Asian Cup 2019: “Mục tiêu tối thiểu của đội tuyển là phải vào bán kết AFC Asian Cup 2019".

Quyết tâm của ĐT Iraq được thể hiện qua việc họ đã có mặt tại UAE khá sớm, từ 4/1 để chuẩn bị cho các trận đấu gặp Việt Nam, Yemen và Iran. Trong quá khứ, Iraq và Việt Nam từng gặp nhau tại tứ kết AFC Asian Cup 2007 và đại diện của Tây Á đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2018, ĐT U23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã xuất sắc đánh bại U23 Iraq ở loạt sút penalty sau khi hai đội hòa nhau 3-3 trong 120 phút thi đấu, để lọt vào bán kết.

Bảo Linh (SHTT)