Thể thao

Đội tuyển Nữ Việt Nam kết thúc năm 2023 với vị trí số 1 Đông Nam Á

Mặc dù tụt ba bậc xuống hạng 37 thế giới ở bảng xếp hạng FIFA quý 4 song Đội tuyển Nữ Việt Nam vẫn kết thúc năm 2023 với vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Nữ Việt Nam kết thúc năm 2023 với vị trí số 1 Đông Nam Á
Đội tuyển Nữ Việt Nam có kỳ World Cup Nữ 2023 đáng nhớ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đã chính thức khép lại năm 2023 đầy đáng nhớ với vị trí thứ 37 chung cuộc trên bảng xếp hạng FIFA quý 4/2023.

Theo công bố mới nhất của FIFA, Đội tuyển Nữ Việt Nam có tổng cộng 1611,3 điểm, tụt ba bậc và bị trừ 11,65 điểm so với bảng xếp hạng được công bố quý trước.

Với thứ hạng này, Đội tuyển Nữ Việt Nam vẫn tiếp tục ngự trị ngôi vị số 1 Bóng đá Nữ Đông Nam Á khi kết thúc năm 2023.

Năm 2023 đáng nhớ của Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đánh dấu bước ngoặt lớn khi các “cô gái Kim cương” lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA World Cup nữ 2023.

Tại giải đấu diễn ra ở Australia và New Zealand, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung dù không thể tạo nên bất ngờ nhưng cũng đã để lại những dấu ấn vô cùng đáng tự hào.

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đã rơi vào bảng đấu quá khó nhưng đã thi đấu với tinh thần không buông xuôi trước các đối thủ.

Ở trận ra quân tại World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã thi đấu đầy quả cảm và chỉ chịu thua nhà đương kim vô địch Mỹ 0-3.

Trong trận đấu lịch sử đó, thủ thành Kim Thanh là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất khi cản phá nhiều tình huống nguy hiểm để cứu thua cho Đội tuyển Nữ Việt Nam, trong đó phải kể đến tình huống cản phá 11m của Alex Morgan.

Năm 2023 đáng nhớ của Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đánh dấu bước ngoặt lớn khi các “cô gái Kim cương” lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA World Cup nữ 2023.

Tiếp đến, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã thi đấu với quyết tâm rất lớn nhưng đã để thua 0-2 trước Bồ Đào Nha.

Ở trận đấu cuối cùng gặp á quân Hà Lan, dù không còn động lực khi bị loại sớm, song Đội tuyển Nữ Việt Nam vẫn không buông xuôi và nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, với trình độ và thể hình kém hơn đối thủ, các cô gái của chúng ta đã để thua đậm với tỷ số đậm 0-7 trước đội bóng đến từ châu Âu.

Dù phải kết thúc sớm hành trình nhưng như lời Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định việc Tuyển Nữ Việt Nam có mặt tại World Cup Nữ 2023 “đã là một sự phấn đấu rất lớn lao.”

Đội tuyển Nữ Việt Nam kết thúc năm 2023 với vị trí số 1 Đông Nam Á - 1
Những hình ảnh đáng nhớ của Đội tuyển Nữ Việt Nam trong năm 2023.

Sau hành trình lịch sử tại sân chơi World Cup, Đội tuyển Nữ Việt Nam tiếp tục bước vào làm nhiệm vụ tại đấu trường ASIAD diễn ra tại Trung Quốc và vòng loại 2 Olympic sau khi thi đấu xuất sắc vượt qua vòng loại 1.

Ở giải đấu này, mặc dù không thể đem về thành tích tốt nhất ở cả hai sân chơi ASIAD và vòng loại 2 Olympic, nhưng các cầu thủ nữ chắc chắn đã thu được nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục sự thay đổi mạnh mẽ hướng tới các nhiệm vụ trong tương lai.

Năm 2023 tiếp tục ghi dấu thành tích ấn tượng của Đội tuyển Nữ Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) khi các cô gái của chúng ta khép lại giải đấu bằng chiến thắng 2-0 trước Myanmar ở trận chung kết.

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam lần thứ 8 giành chức vô địch, đồng thời thiết lập nên kỷ lục với tư cách là đội bóng đầu tiên giành Huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Chiến thắng này giúp Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam lần thứ 8 giành chức vô địch, đồng thời thiết lập nên kỷ lục với tư cách là đội bóng đầu tiên giành Huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Tuy nhiên, Đội tuyển Nữ Việt Nam chắc chắn sẽ cần phải cải thiện nhiều khi mà áp lực đến từ các đối ở khu vực là rất lớn, đặc biệt là Đội tuyển Nữ Philippines.

Đội tuyển Philippines đã tăng 6 bậc để vươn lên vị trí thứ 37, chỉ đứng sau Đội tuyển Nữ Việt Nam đúng 1 bậc.

Trong khi đó, Đội tuyển Nữ Thái Lan (thứ hạng 48) hiện đang đứng vị trí thứ 10 khu vực châu Á.

Đội tuyển Nữ Việt Nam kết thúc năm 2023 với vị trí số 1 Đông Nam Á - 2
Tuyển Nữ Nhật Bản trở lại số 1 châu Á. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khu vực châu Á cũng chứng kiến sự trở lại ngôi vị số 1 của Đội tuyển Nữ Nhật Bản (hạng 8 thế giới), vượt qua Đội tuyển Bóng đá Nữ Triều Tiên.

Theo thứ hạng được công bố, top 10 châu Á lần lượt thuộc về Nhật Bản (hạng 8 thế giới), Triều Tiên (hạng 9 thế giới), Australia (thứ hạng 12, giảm 1 bậc), Trung Quốc (thứ hạng 19, tăng 4 bậc), Hàn Quốc (thứ hạng 20), Việt Nam (thứ hạng 37), Philippines (thứ hạng 38, tăng 6 bậc), Đài Bắc Trung Hoa (thứ hạng 42, giảm 4 bậc), Uzbekistan (thứ hạng 47, tăng 3 bậc) và Thái Lan (thứ hạng 48, giảm 2 bậc).

Vị trí số 1 Thế giới cũng đã có sự đổi thay khi nhà đương kim vô địch World Cup Nữ 2023 Tây Ban Nha đã vươn lên chiếm đỉnh bảng xếp hạng với 2066,05 điểm.

Đội tuyển Nữ Tây Ban Nha được cộng 14,21 điểm nhờ thi đấu ở các trận đấu quốc tế từ tháng 8 tới nay và đây cũng là lần đầu tiên Đội tuyển Nữ của xứ sở đấu bò đứng vị trí số 1 thế giới.

Đội tuyển Nữ Tây Ban Nha đã trải qua hành trình đáng nhớ ở World Cup 2023 bằng việc đánh bại các đối thủ khó chơi để bước lên đỉnh vinh quang sau khi vượt qua đối thủ cuối cùng là Đội tuyển Anh ở chung kết.

Đáng chú ý, trước khi Tuyển Nữ Tây Ban Nha lên số 1, kể từ khi ra mắt bảng xếp hạng FIFA dành cho Bóng đá Nữ chỉ có 3 đội tuyển đứng ngôi đầu là Mỹ, Đức và Thụy Điển.

Tuy nhiên, Đội tuyển Mỹ giờ đang phải xếp ở vị trí thứ 2 với 2.045,12 điểm; Thụy Điển tụt xuống thứ 5 với 1998,09 điểm điểm, còn Đức xếp ngay sau với 1987,25 điểm.

Top 10 thế giới Bóng đá Nữ còn có sự góp mặt của Đội tuyển Pháp (thứ 3 thế giới), á quân World Cup Anh (hạng 4), Hà Lan (hạng 7), Nhật Bản (hạng 8), Triều Tiên (hạng 9) và Canada (hạng 10)./.

Đội tuyển Nữ Việt Nam kết thúc năm 2023 với vị trí số 1 Đông Nam Á - 3

Theo VietNam+




https://www.vietnamplus.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-ket-thuc-nam-2023-voi-vi-tri-so-1-dong-nam-a-post916341.vnp