-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Thể thao
04/10/2021 20:40Đội tuyển Trung Quốc bị tố là nơi 'đá hay không bằng quan hệ tốt'
Trang PP Sport đưa tin việc HLV Takeshi Okada lên tiếng về sự thiên vị trong 1 cuộc phỏng vấn gần đây về đội tuyển Trung Quốc. Ông tiết lộ rằng tại Trung Quốc, các cầu thủ giỏi chưa chắc sẽ được ra sân, nhưng các cầu thủ có nhiều mối quan hệ tốt hoặc có thâm niên sẽ đảm bảo được trọng dụng. Sự thiên vị cho các mối quan hệ, thâm niên như vậy đã ảnh hưởng lớn đến khả năng thi đấu của ĐT Trung Quốc.
HLV Okada được biết đến khi dẫn dắt ĐT Nhật Bản chơi tương đối thành công tại World Cup 2010. Sau giải đấu ông từ nhiệm và nhận lời dẫn dắt Hangzhou Greentown tại Chinese Super League giai đoạn 2012-2013.
Xã hội Trung Quốc từ lâu đã xem trọng việc quan hệ. Trong mọi khía cạnh của cuộc sống, người ta tìm cách tạo các mối quan hệ có ích cho bản thân, cho công việc, thậm chí chi số tiền lớn để "bôi trơn" các mối quan hệ này. Đây là vấn đề đã tồn tại từ xa xưa, và ĐT Trung Quốc cũng không là ngoại lệ. Về lâu dài, điều này sẽ khiến các cầu thủ không tập trung vào cải thiện chuyên môn mà sẽ tìm cách tạo nhiều mối quan hệ.
Không chỉ ông Okada, cựu tuyển thủ Gao Leilei (Cao Lôi Lôi) cũng từng lên tiếng nhiều năm trước về thực trạng này.
"Bạn là 1 HLV hay nhà quản lý có quan hệ rộng ư? Chúc mừng, CLB của bạn sẽ có 6-7 suất ở ĐT Trung Quốc. Bạn có huấn luyện các cầu thủ tốt đến đâu đi nữa, cửa đi cũng nhỏ thôi nếu không có quan hệ. Còn nếu bạn là cầu thủ? Bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu không có quan hệ", Gao Leilei nói.
Đội hình ra sân của ĐT Trung Quốc ở vòng loại 3 World Cup 2022 cũng thường xuyên là những "cây đa, cây đề" như Wu Xi, Zhang Linpeng hoặc các cầu thủ từ những đội bóng rất lớn như FC Guangzhou, Shanghai Shenhua, Shanghai Port FC. PP Sport nhận định rằng, nếu không có sự thay đổi, nghĩa là phải loại bỏ cách làm việc theo kiểu "nhất quan hệ, nhì năng lực" như hiện tại, đội tuyển Trung Quốc sẽ không thể có kết quả tốt ở các vòng loại World Cup.
Theo Thành Đạt (Nhịp Sống Việt)
- Gia Lai: Cái kết đắng cho nam thanh niên đánh võng, tông CSGT trọng thương rồi bỏ chạy (20:16)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận nhiệm vụ mới trong Ban chỉ đạo quốc gia (43 phút trước)
- Alcaraz hạ gục Djokovic, hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ở tuổi 22 (1 giờ trước)
- Kinh hoàng xe tải "làm xiếc" rồi lật nghiêng trên Quốc lộ 6 sau va chạm với ô tô con (1 giờ trước)
- TP.HCM: Một nữ công nhân tử vong bất ngờ khi đang hát tại tiệc tất niên (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ, vạch "lằn ranh đỏ" trước đe dọa quân sự của Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Nestlé thu hồi hàng loạt bánh ăn dặm Gerber do nghi nhiễm nhựa và giấy (2 giờ trước)
- Án mạng gây rúng động Tây Ninh: Xô xát chém người bằng mã tấu, hé lộ mối quan hệ thực sự của 2 người (2 giờ trước)
- Thực hư vụ hàng trăm điểm thi bị chỉnh sửa tại Trường THPT Tô Hiến Thành (2 giờ trước)
- Sau tiếng nổ rung chuyển xóm làng, người đàn ông tử vong trong tình trạng không nguyên vẹn, hiện trường gây ám ảnh (3 giờ trước)