-
Cấm xe khách chạy lúc nửa đêm về sáng, có chặn tai nạn thảm khốc?
-
Nhan sắc nhà báo Thu Uyên và lần dẫn trực tiếp đầu tiên trên VTV
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 7: Vợ chủ tịch Thứ đến tận nơi làm việc gây sức ép
-
Nghi phạm sát hại người phụ nữ độc thân bị bắt khi đang định trốn ra nước ngoài
-
Học phí ngành Tài chính – Ngân hàng cao nhất lên tới 80 triệu đồng/năm
-
Cận cảnh khán đài khổng lồ đang gấp rút hoàn thiện trước ngày Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình
-
Shark Bình nói gì khi Phương Oanh đóng cảnh tình cảm?
-
Sự thật hình ảnh diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại với công việc sau đột quỵ
-
Buông lời mỉa mai giới tính của ngôi sao Việt Nam, sao Thái Lan nhận "mưa gạch đá"
-
Tử vi thứ 4 ngày 6/8/2025 của 12 con giáp: Tị bất ổn, Mão vạn sự như mơ
Thể thao
19/12/2024 11:25Đội tuyển Việt Nam và 'căn bệnh' nhập cuộc ì ạch thời Kim Sang-sik
Gặp Lào, Việt Nam đã đẩy cao sức ép nhưng đội gặp khó khăn trong việc triển khai các mảng miếng tấn công. Và khi những cơ hội hiếm hoi đến, Việt Nam lại không thể tận dụng.
Điều tương tự xảy ra trước Indonesia. Suốt 45 phút đầu, Việt Nam chỉ tạo ra một cơ hội duy nhất là cú đánh đầu khó chịu bắt thủ môn đối phương phải rướn hết người đẩy bóng của Tiến Linh. Ở trận gặp Philippines hôm qua, các chân sút áo đỏ một lần nữa nhạt nhòa. Tuy tung ra 6 pha dứt điểm gồm 2 trúng đích nhưng phải thừa nhận họ không tạo ra cảm giác ở rất gần bàn thắng.
Có một điểm chung của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik là trong những phút đầu, đội không vội đẩy cao nhịp độ chơi bóng. Luôn là những pha chuyền bóng an toàn, thăm dò đối thủ. Nhưng ngay cả khi đã tìm được tốc độ, duy trì khả năng tổ chức trận đấu tốt thì Việt Nam lại làm không ổn ở 1/3 phần sân đối phương. Các pha phối hợp trở nên lủng củng, những tình huống dứt điểm trở nên cùn mòn một cách đáng lo.

Nên nhớ, cả hành trình vừa qua, tuyển Việt Nam chỉ phải gặp những đội bóng dưới cơ, tạo cơ hội cho đội luôn kiểm soát bóng trung bình 63,6% thời lượng. Nếu phải đối đầu với các đối thủ ngang cơ hoặc mạnh hơn, rất có thể các học trò của Kim Sang-sik sẽ nhận bàn thua sớm nếu cứ tiếp cận trận đấu ì ạch như hiện tại.
Việc “dạo đầu” không tốt dường như là “căn bệnh” của các đội bóng dưới thời HLV Kim Sang-sik. 5 trận đấu chính thức trước đó của Việt Nam dưới thời nhà cầm quân 48 tuổi này, họ chỉ ghi được tổng cộng 2 bàn hiệp đầu (chiếm 1/3 tổng số bàn thắng của đội). Ngay cả trận thắng Philippines 3-2 hồi tháng 6 vừa qua, họ cũng tịt ngòi hoàn toàn ở 45 phút đầu.
Trong 10 trận cuối cùng cầm quân ở Jeonbuk, ông Kim Sang-sik cũng gây thất vọng về khả năng nhập cuộc của đội bóng. Quãng thời gian đó, Jeonbuk chỉ ghi được tổng cộng 4 bàn hiệp 1. Đó là lý do khiến họ thua tới 6 trong tổng số 10 trận này, và kết cục là ông Kim phải từ chức.

Mọi thứ thay đổi chóng vánh ngay sau khi Kim Sang-sik rời đi vào đầu tháng 5/2023. 4 trận cuối mùa năm đó, Jeonbuk ghi tới 4 bàn ở hiệp 1, chiếm 57% tổng số bàn thắng của đội và cả 4 trận này họ đều không thua với 3 thắng 1 hòa.
Qua những gì đã diễn ra ở Jeonbuk và tuyển Việt Nam, có thể khẳng định chỉ khi nào HLV Kim Sang-sik chữa được căn bệnh nhập cuộc chậm ở hệ thống vận hành của ông, khi ấy thành công mới đến.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Cấm xe khách chạy lúc nửa đêm về sáng, có chặn tai nạn thảm khốc? (08:45)
- Trực thăng Sikorsky S‑92 Mỹ có công nghệ gì đặc biệt khiến cả thế giới tin dùng? (08:43)
- ‘Cơn ác mộng’ của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (08:40)
- Nhan sắc nhà báo Thu Uyên và lần dẫn trực tiếp đầu tiên trên VTV (08:36)
- Diễn biến mới về tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan (08:33)
- "Có anh nơi ấy bình yên" tập 7: Vợ chủ tịch Thứ đến tận nơi làm việc gây sức ép (08:31)
- Diễn biến kịch tính MU chốt giá đấu Newcastle ký Benjamin Sesko (08:29)
- Nghi phạm sát hại người phụ nữ độc thân bị bắt khi đang định trốn ra nước ngoài (08:25)
- Học phí ngành Tài chính – Ngân hàng cao nhất lên tới 80 triệu đồng/năm (08:14)
- Cùng phạm tội tày đình, tại sao "Én nhỏ" Triệu Vy lại khó sống hơn "nàng hầu" Phạm Băng Băng? (08:03)




