Thể thao >> Thể thao trong nước

ĐT nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á trên BXH FIFA

Ở BXH FIFA mới nhất dành cho bóng đá nữ vừa được công bố chiều 15/3, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á.

Chiều 15/3, FIFA đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển bóng đá nữ trên thế giới. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên vị trí 37 thế giới và số một Đông Nam Á với 1611,3 điểm.

ĐT nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á trên BXH FIFA
ĐT nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á trên BXH FIFA mới nhất. (Ảnh: AFC).

ĐT nữ Philippines trong tháng vừa qua có chuyến du đấu châu Âu nhưng thu về 3 trận toàn thua nên tụt xuống hạng 39 với chỉ 1558,3 điểm, kém ĐT nữ Việt Nam đến 53 điểm. Các vị trí tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á lần lượt là Thái Lan (hạng 47), Myanmar (hạng 54) và Lào (hạng 93).

Trên bình diện châu Á, ĐT nữ Việt Nam xếp thứ 6 sau các đội Nhật Bản (hạng 7 thế giới), Triều Tiên (hạng 11), Australia (hạng 12), Trung Quốc (hạng 19) và Hàn Quốc (hạng 20).

Ở top đầu thế giới, có khá nhiều sự thay đổi sau loạt trận vòng loại Olympic hồi tháng 2/2024. ĐT nữ Anh tăng 2 bậc lên xếp hạng 2 thế giới, đẩy ĐT nữ Mỹ xuống hạng 4. Dẫn đầu vẫn là Tây Ban Nha, hạng 3 là Pháp và xếp thứ 5 là ĐT nữ Đức.

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo dành cho các ĐT nữ sẽ được công bố ngày 14/6/2024.

Theo Trần Tiến (Vov.vn)




https://vov.vn/the-thao/dt-nu-viet-nam-giu-vung-ngoi-dau-dong-nam-a-tren-bxh-fifa-post1082907.vov?