-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thể thao
14/12/2022 20:33ĐT Pháp đã thay đổi như thế nào để duy trì vị thế tại World Cup?
Thay một nửa đội hình đá chính
Chết vì thành công là điều thường thấy. Điều đó đã xảy ra với các đội như Tây Ban Nha, từ nhà vô địch thế giới năm 2010 đến việc bị loại khỏi World Cup ở vòng bảng năm 2014 tại Brazil. Có tới 19 cầu thủ lọt vào danh sách của Del Bosque từng tham dự giải đấu trên đất Nam Phi. ĐT Italia và ĐT Đức cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Và có lẽ do đã rút ra được bài học từ những đội bóng kể trên, Deschamps đã chọn một danh sách với những gương mặt mới tham dự World Cup 2022. Tất nhiên, việc có nhiều trường hợp chấn thương cũng là một phần nguyên nhân khiến ông buộc phải có những thay đổi.
Theo đó, chỉ có 10 cầu thủ đã nâng cúp ở Nga góp mặt trong danh sách dự giải đấu trên đất Qatar. Đó là 3 thủ môn (Lloris, Areola và Mandanda), các hậu vệ Varane, Pavard (hiện chỉ đóng vai trò dự bị), và Lucas Hernandez (bị chấn thương và đã phải về nhà).
Không có tiền vệ nào từng vô địch World Cup 2018 được góp mặt. Ở tuyến tiền đạo, Mbappé, Griezmann, Giroud và Dembelé là các cựu binh còn sót lại.
Tổng cộng, có 5 người đá chính vẫn đang được ra sân ngay từ đầu gồm Lloris, Varane cộng với bộ ba Mbappe, Griezmann và Giroud.
Tchouaméni lãnh đạo nhóm tân binh
Pháp đã trở thành nhà vô địch đầu tiên kể từ năm 2006 vượt qua vòng bảng và là đội đầu tiên lọt vào bán kết kể từ Brazil năm 1998.
Họ đã làm được điều đó bằng cách kết hợp 5 cựu binh được nhắc ở trên và một nhóm cầu thủ trẻ đã tỏa sáng ở các câu lạc bộ lớn. Đó là Koundé (24 tuổi), Theo Hernandez (25 tuổi), Upamecano (24 tuổi), Dembelé (25 tuổi) và Tchouaméni (22 tuổi).
Người còn lại trong đội hình đá chính thường xuyên của ĐT Pháp tại World Cup 2022 là một cựu binh khác đã bị loại khỏi World Cup ở Nga, Rabiot. Tiền vệ của Juventus đã tìm thấy sự trưởng thành mà anh còn thiếu để dần được trọng dụng tại Les Bleus.
Người thi đấu nổi bật nhất trong nhóm tân binh chính là Tchouameni. Anh là người duy nhất trong số 11 cầu thủ ra sân thường xuyên được sinh ra trong thế kỷ mới và cũng là người duy nhất đá chính trong tất cả các trận đấu tại World Cup 2022.
Tchouameni biết cách làm công việc của hai trong số những cầu thủ trụ cột của Deschamps đã sa sút vì chấn thương: Pogba và Kanté. Ngoài ra, anh cũng đã ghi bàn vào lưới ĐT Anh ở tứ kết.
Griezmann và Varane làm thủ lĩnh phòng thay đồ
Không có Pogba, cầu thủ hoạt động tích cực nhất trong phòng thay đồ khi nói chuyện với đồng đội, nhiệm vụ đó hiện tại được chia cho Griezmann và Varane.
Cho đến nay, họ là hai cầu thủ đã thúc đẩy tinh thần của các đồng đội trước khi trận đấu bắt đầu và trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Varane đã làm điều đó sau hiệp một tồi tệ trước Tunisia và Griezmann là người lãnh trách nhiệm trong trận đấu với Anh.
Quay lại với sơ đồ 4-3-3
Chấn thương và quá nhiều cầu thủ mới buộc Deschamps phải tìm ra một hệ thống để các mảnh ghép khớp với nhau. Thực tế là trận đấu với Anh chỉ có một sự thay đổi người được thực hiện từ băng ghế dự bị cho thấy chấn thương đã khiến đội bóng của ông không có nhiều phương án dự bị. Ngoài 11 cầu thủ đá chính này, số ít người có cơ hội vào sân là Coman, Fofana, Konaté và Camavinga.
Thực tế là sự có mặt của Benzema khiến nhóm cầu thủ từng đăng quang năm 2018 được đá chính 4/11. Nhưng sau khi Benzema chấn thương, Giroud đã chiếm lại suất đá chính.
Với số một số 9 điển hình như Giroud, Deschamps đã chọn sơ đồ 4-3-3. Griezmann và Rabiot lùi sâu hơn để hỗ trợ Tchouaméni còn Mbappe và Dembele đá hai biên để hỗ trợ Giroud.
Trên hết, kế hoạch này đã mang lại kết quả tốt trước một đối thủ tầm cỡ là ĐT Anh. Pháp nhường bóng nhiều hơn một chút nhưng vẫn có thể giành chiến thắng một cách xứng đáng.
Đó sẽ là hệ thống mà Pháp sử dụng để làm nên lịch sử tại World Cup. Nếu vô địch, họ sẽ là đội thứ 3 có 2 lần liên tiếp vô địch sau Italia (1934 và 1938) và Brazil (1958 và 1962).
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (35 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (48 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (2 giờ trước)