Thể thao >> AFF Cup 2022

ĐT Thái Lan ghi bàn dồn dập ở 4 phút cuối, thắng đậm Brunei

Nhờ 3 bàn thắng liên tục chỉ trong vòng 4 phút cuối trận, ĐT Thái Lan đã đánh bại 5-0 chung cuộc trước Brunei. Điều đó cũng giúp cho thầy trò Polking thoát khỏi chỉ trích từ giới mộ điệu vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Bàn thắng

Thái Lan: Bordin Phala (19’), Dangda (45'), Yura Yunos (phản lưới 88’), Peeradon (90’+1, 90’+3)

Kiểm soát bóng tới 79,9% trước Brunei, dứt điểm tới 27 lần với 16 lần trúng cầu môn trong đó. Nhưng Thái Lan - đương kim vô địch AFF Cup 2022 chỉ có 5 bàn vào lưới đội thuộc diện yếu nhất giải. Thậm chí, nếu không có giai đoạn 4 phút cuối bùng nổ, không ai biết thầy trò HLV Mano Polking sẽ còn bị giới truyền thông và người hâm mộ xứ chùa vàng chỉ trích thế nào nữa.

Thực tế, đây là trận đấu mà Thái Lan không hề chủ quan trước Brunei. Minh chứng là HLV Polking đã sử dụng những cầu thủ chủ lực như Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan hay Sarach Yooyen. Mệnh lệnh tấn công cũng được HLV Polking đưa ra ngay sau tiếng còi khai cuộc.

ĐT Thái Lan ghi bàn dồn dập ở 4 phút cuối, thắng đậm Brunei
ĐT Thái Lan phung phí nhiều cơ hội trước Brunei

Bóng chỉ lăn bên phần sân của Brunei. Phút 19, Thái Lan có bàn mở tỷ số. Bunmathan treo bóng về phía đáy biên cho Teerasil Dangda chuyền vào trong vòng 5m50 để Bordin Phala đệm bóng cận thành tung lưới Brunei. Những tưởng điều đó sẽ khởi đầu cho một trận dễ dàng cho Thái Lan. Tuy nhiên suốt phần lớn thời lượng hiệp 1, những pha tấn công từ biên và treo bóng bổng vào vòng cấm địa của Thái Lan đa số đều không hiệu quả. Hai tiền đạo Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda cho thấy dấu hiệu tuổi tác dẫn đến sức rướn, bật nhảy không tốt. Hai cầu thủ đá biên của Thái Lan, trong đó nổi bật là Sasalak dù rất nhanh, mạnh nhưng lại thiếu đi độ chính xác trong những pha tạt bóng.

Phải tới phút 45, Thái Lan mới nâng tỷ số lên 2-0. Theerathon Bunmathan dạt sang bên trái rồi treo bóng vào trong cho Dangda đánh đầu vừa tầm tung lưới Brunei. Sau giờ nghỉ, Thái Lan vẫn miệt mài tấn công. Nhưng đa số các cơ hội của họ đều không thể chuyển hóa thành bàn. Những tưởng Thái Lan sẽ phải cam chịu chiến thắng 2-0 trước Brunei thì 4 phút cuối trận chứng kiến sự bùng nổ của họ.

Phút 89, Sasalak sút bóng trúng người thủ môn Brunei, trước khi cái đầu gối của Yura Yunos vô tình đẩy bóng vào gôn nhà. Sau đó 2 phút, Peeradol nâng tỷ số lên 4-0 sau quả đá phạt đền thành công. 1 phút sau, anh nhận đường chuyền của Theerathon ngoài vòng cấm, trước khi thực hiện cú sút xa hiểm hóc nhằm vào góc thấp cầu môn khiến thủ môn Brunei không có cơ hội cản phá.

Thắng một trận hú hồn trước Brunei, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A – AFF Cup 2022.

Đội hình thi đấu

Thái Lan: Kittiping, Sasalak, Theerathon, Pansa Hemviboon, Yooyen (Peeradol Chamrasamee 80'), Adisak (Poramet Arjvirai 45'), Teerasil (Sumanya Purisai 72'), Bordin Phala (Jaroensak Wonggorn 72'), Kritsada Kaman, Burirat, Ekanit Panya (Channarong Promsrikaew 80').

Brunei: Haimie, Rashimy, Othman, Tarif, Suhaimi, Haziq Azim (Azwan Salleh 63'), Sulaiman (Hamir 23’), Hendra Azam (Wafi Aminuddin 63'), Pureta, Ramli (Azizi Ali Rahman 69), Yazid (Adi Said 70')

Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/aff-cup/ket-qua-brunei-0-5-thai-lan-thai-lan-thang-dam-trong-hu-via-3863082212.html