Thể thao >> Thể thao trong nước

ĐT Việt Nam có thể vươn tới hạng 73 thế giới nếu...

Việc nằm trong tốp 100 ĐTQG trên BXH FIFA thế giới sẽ không còn là chuyện xa vời với bóng đá Việt Nam nếu chúng ta đánh bại đối thủ Jordan vào cuối tháng này.

ĐT Việt Nam có thể vươn tới hạng 73 thế giới nếu...
ĐT Việt Nam có thể đứng hạng 73 trên BXH FIFA trong tháng 4

Chiều ngày 15/3, LĐBĐ thế giới FIFA đã công bố BXH các ĐTQG trong tháng 3/2018. ĐT Việt Nam dù giữ hạng 1 ở khu vực Đông Nam Á song đã tụt một bậc theo thứ hạng FIFA, xuống hạng 113 thế giới. 

Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc 100 để đạt thành tích tốt nhất trong lịch sử là hạng 73 thế giới nếu đánh bại Jordan ở lượt đấu cuối, vòng loại Asian Cup 2019.

Theo tính toán, nếu đánh bại đối thủ đang xếp hạng 117 này, ĐT Việt Nam có thể sẽ bứt tốc lên hạng 73 thế giới với tổng cộng 439 điểm. Đây cũng sẽ là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam đạt được. Trước đó, thứ hạng cao nhất mà ĐTQG Việt Nam từng đạt được là xếp hạng 84 thế giới hồi năm 1998.

Một vị trí tốt trên BXH FIFA thế giới sẽ giúp Việt Nam rất nhiều trong lễ bốc thăm Asian Cup 2019. Nếu ở tốp 73 thế giới, ĐT Việt Nam có thể nằm trong nhóm hạt giống số 2, qua đó tránh được việc đối đầu nhiều đối thủ mạnh. 

Ngược lại nếu hòa hoặc thua Jordan, không những bỏ lỡ cơ hội lọt vào tốp 100 mà thầy trò Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 3 của giải và có nguy cơ đụng độ nhiều đội bóng mạnh tại VCK Asian Cup 2019.

Theo Thanh Long (Bongda24h.vn)