-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Thể thao
30/12/2024 17:07'ĐT Việt Nam đã may mắn khi thoát bàn thua sớm'
Video bàn thắng Việt Nam 3-1 Singapore (Bán kết lượt về AFF Cup 2024)
Tối qua, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 3-1 khi đón tiếp Singapore ở lượt về Bán kết AFF Cup 2024. Nói về trận này, BLV Quang Huy khen ngợi cách tiếp cận hợp lý của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dù vậy, anh cũng chỉ ra những điểm cần khắc phục:
"Nhìn chung cách đá và khí thế của ĐT Việt Nam tối qua là đạt yêu cầu. Chúng ta không phiêu lưu. Lúc đầu trận, tôi hơi lo ngại rằng chúng ta đã dẫn 2-0 ở lượt đi rồi, lại thêm sức nóng ở SVĐ Việt Trì rất cao thì cầu thủ có thể bị hưng phấn quá, đá không theo lý trí, dễ làm tốc độ trận đấu cao, lâm vào đua sức. Như vậy vừa dễ sứt mẻ lực lượng lại không phù hợp bởi đối phương dễ phản đòn. Nhưng chúng ta đã chơi đầy lý trí trong bối cảnh gần như đi tiếp rồi sau trận lượt đi.
Có một chút băn khoăn là vào cuối trận, cách chúng ta điều tiết trận đấu có một vài đáng tiếc, nằm ở các thẻ vàng lẽ ra ta nên tránh được".
Có một chi tiết đáng chú ý là ngay đầu trận, Singapore đã làm tung lưới ĐT Việt Nam. Tuy nhiên tình huống dứt điểm cận thành của đội khách không được công nhận thành bàn, do trọng tài xác định lỗi việt vị nhờ kiểm tra VAR.
BLV Quang Huy cho rằng đấy là may mắn lớn của ĐT Việt Nam, bởi pha quyết định việt vị hay không này rất nhạy cảm:
"Nói thật ở trận đấu vừa rồi, tình huống trọng tài kiểm tra VAR và từ chối bàn thắng của Singapore vì việt vị, tình huống ấy nếu các trọng tài sau khi tham khảo, thiếu đi các đường kẻ chính xác như kiểu bên châu Âu, rồi công nhận bàn thắng thì ta cũng phải chịu thôi. Nên chúng ta phần nào đấy cũng may mắn khi không để thua trước.
Sau khi chúng ta thoát được việc để thua trước thì mọi chuyện dễ hơn rất nhiều vì chúng ta đã tỉnh táo trở lại, có bàn thắng. Chúng ta cũng thắng cách biệt 2 bàn như lượt đi chỉ khác là lần này bị thủng lưới 1 lần.
Cứ sau mỗi trận như thế này, có sự xoay tua, thì ĐT Việt Nam lại có thể chơi tốt hơn trận trước, khi vẫn giữ được lực lượng, anh em lại nhuần nhuyễn hơn.
Tôi cho rằng ở trận này, vẫn còn những cái chúng ta phải rút kinh nghiệm. Nhưng cho tới lượt đi Chung kết, chúng ta sẽ lại ở một nấc hoàn thiện cao hơn".
Trước Singapore, ĐT Việt Nam đã lần đầu tiên thủng lưới tại SVĐ Việt Trì ở AFF Cup 2024. Tuy nhiên BLV Quang Huy cho rằng bàn thua từ sút xa này không có lỗi của thủ môn Đình Triệu mà đơn giản là ngôi sao đối phương quá hay:
"Họ có Nakamura là cầu thủ mang lại đột biến ở giữa sân, có nhiều pha xử lý rất kĩ thuật. Hôm nay chính cậu ấy là người sút một quả xa, cũng không thể chê trách Đình Triệu được. Đấy là một tình huống rất khó đối với bất cứ thủ môn nào.
Nakamura ghi bàn một cách xứng đáng. Có cậu ấy thì Singapore chơi sinh động hơn. Sự kết nối giữa các vị trí ở tuyến trên cũng tốt hơn".
Đáng chú ý, ở trận đấu tối qua thì HLV Kim Sang-sik tiếp tục xoay tua cầu thủ. Ông bố trí Hai Long và Châu Ngọc Quang đá chính bên cạnh Xuân Son. BLV Quang Huy cho rằng đấy là sự lựa chọn nhân sự rất hợp lý:
"Trên thực tế, Hai Long và Ngọc Quang đều là những cầu thủ rất cơ động, vừa thủ vừa công. Khi cần thì họ có thể đá rất gần Xuân Son, lúc khác lại có thể tạo ra khoảng trống xung quanh Xuân Son để khai thác, hoặc lùi về tham gia phòng ngự.
Ngay từ đầu tôi đã nhận định rằng dùng Hai Long và Ngọc Quang là rất phù hợp với bối cảnh lượt về Bán kết của ĐTVN.
Thêm một lần nữa Tiến Linh hiệp hai vào sân và lại có cơ hội lập công. Nên chúng ta thấy rằng ĐTVN có thể xoay tua nhưng công thức thi đấu đã định hình dưới thời HLV Kim Sang-sik".
Ở cả hai chiến thắng trước Singapore, đáng ngạc nhiên khi ĐTVN đều kiểm soát bóng ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên chung cuộc, chúng ta lại chiến thắng ấn tượng. BLV Quang Huy cho rằng công đầu đều nhờ Xuân Son:
"Gần đây, các chỉ số của ĐTVN, ví dụ như tỷ lệ cầm bóng kém đối thủ, thậm chí kém xa song ta vẫn thắng, thậm chí thắng thuyết phục là nhờ Xuân Son đấy. Nói gì thì nói, trong một trận đấu dù gặp đối thủ nào, cậu ấy cũng giúp các đồng đội rất dễ xử lý. Cậu ấy là nguồn năng lượng rất tuyệt vời. Trận trước thì cậu ấy lan tỏa tinh thần tuyệt vời, với thần thái, ánh mắt long lên, đầy năng lượng, nhiều khao khát.
Hôm qua trong một trận đấu cần lý trí hơn thì ánh mắt Son không như trận trước. Nhưng chúng ta vẫn thấy trong đó quyết tâm và độ lì. Mỗi trận đấu của cậu ấy là một vẻ. Khi cần cậu ấy có thể nén lại, chưa bung hết mà chờ Chung kết".
Cuối cùng, anh chia sẻ về đối thủ muốn gặp của ĐTVN ở Chung kết: "Hôm qua thực ra Singapore cũng chơi tốt ở SVĐ Việt Trì nhưng chúng ta đồng đều hơn, lại có ưu thế từ lượt đi. Chúng ta chọn cách chơi cũng khôn ngoan. Đặc biệt Singapore sau khi không được công nhận bàn thắng, có vẻ đã mất bình tĩnh còn ĐT Việt Nam khá lạnh, đã phát huy được lợi thế.
Bây giờ chúng ta cứ khoanh tay chờ Thái Lan đấu Philippines xem như thế nào. Với thể thức lượt đi và về thì mỗi đội khó một kiểu. Thái Lan vẫn được coi là mạnh hơn, có thể đảo ngược tình thế. Với Philippines, chúng ta suýt thua trên sân của họ ở vòng bảng. Nếu phải đối đầu địch thủ này thì về mặt tâm lý cũng gợn đấy.
Dù sao, tôi vẫn muốn chúng ta gặp Thái Lan ở Chung kết. Đó sẽ là một trận Chung kết xứng đáng ở khu vực Đông Nam Á. Đó cũng là thước đo để xem ta thế nào. Vì nếu Philippines có vượt qua Thái Lan thì người ta vẫn nghĩ Thái Lan mạnh hơn, chẳng qua sơ sẩy ở lượt đi thôi. Chứ không ai nghĩ Thái Lan yếu hơn Philippines cả.
Nên bây giờ tôi rất cần một thuốc thử, rằng Việt Nam đã có Nguyễn Xuân Son thì so tài với Thái Lan sẽ thế nào. Đó không chỉ là ở giải này, mà còn là bài thử cho tương lai nếu đôi bên tái ngộ. Biết đâu đó gặp họ, có thể ta khó khăn thì sẽ thúc đẩy việc nhập tịch thêm cầu thủ dễ dàng hơn? Tức là ngoài Xuân Son thì ta có thể dùng thêm cầu thủ nhập tịch ở vị trí tiền vệ và trung vệ".
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở binh sĩ Ukraine mất hai bàn chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến (18:20)
- Truy tố người đàn ông dùng liềm, dao rựa tấn công bác họ ở Hà Nội để “giải tỏa” (18:01)
- Du khách Mỹ dũng cảm cứu người phụ nữ chới với dưới hồ Tuyền Lâm (36 phút trước)
- Iran tuyên bố cứng rắn với Mỹ: Không cho tàu quân sự tiến vào vùng Vịnh (51 phút trước)
- Công an cảnh báo: Cho thuê tài khoản ngân hàng nhận tiền hộ, chủ tài khoản có thể bị điều tra (1 giờ trước)
- Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? (2 giờ trước)
- Wren Evans đột ngột rút khỏi show diễn sinh viên sát giờ G, nguyên nhân do đâu? (2 giờ trước)
- Galaxy S27 Ultra có thể tăng dung lượng pin lên mức khó tin (2 giờ trước)
- Đón mẹ đẻ lên sống cùng, tôi xấu hổ vì những thói quen của bà, đến khi nghe chồng nói một câu mới bừng tỉnh (2 giờ trước)
- Nga điều 3 tàu chở dầu diesel tới Mỹ theo thỏa thuận giữa ông Putin và ông Trump (2 giờ trước)