Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ở bán kết AFF Cup khi nào?

Bảng A - AFF Cup đã xác định đội đầu bảng là ĐT Thái Lan và nhì bảng là ĐT Singapore. Do đó, ĐT Việt Nam nếu đứng đầu bảng B thì sẽ gặp Singapore ở bán kết. Trong khi nếu đứng nhì bảng B, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở vòng sau.

Trường hợp ĐT Việt Nam gặp ĐT Singapore ở bán kết:

Thất bại 0-2 trước Thái Lan trong trận tranh ngôi nhất, nhì bảng A hôm qua (18/12) khiến đội tuyển Singapore phải chấp nhận kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 chung cuộc. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2012, Singapore mới vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà AFF Cup 2020 ở bán kết nếu như đứng nhất bảng B. Trường hợp để ĐT Việt Nam đứng nhất bảng B sẽ xảy ra khi:

1. Việt Nam thắng Campuchia, còn Indonesia hoà hoặc thua Malaysia

Khi đó, Việt Nam sẽ có 10 điểm chung cuộc và đứng nhất bảng B. Trong khi đó, nếu hoà Malaysia, Indonesia sẽ đi tiếp ở vị trí nhì bảng với 8 điểm chung cuộc. Trong trường hợp Indonesia thua Malaysia thì đội đi tiếp sẽ là Malaysia (9 điểm chung cuộc).

2. Việt Nam thắng Campuchia, Indonesia cũng thắng Malaysia nhưng Việt Nam hơn Indonesia về hiệu số bàn thắng bại

Khi đó, cả Việt Nam và Indonesia sẽ có cùng 10 điểm chung cuộc. Do hai đội hoà nhau 0-0 khi đối đầu trực tiếp nên hiệu số bàn thắng bại sẽ được lấy làm căn cứ. Nếu Việt Nam hơn Indonesia về hiệu số bàn thắng bại, Việt Nam đứng nhất bảng. Ví dụ, Việt Nam thắng 3-0 Campuchia (Việt Nam khi đó có hiệu số chung cuộc là +8). Indonesia thắng 1-0 Malaysia (Indonesia khi đó có hiệu số chung cuộc là +7).

Trường hợp ĐT Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết:

Do Thái Lan đứng nhất bảng A với 4 chiến thắng tuyệt đối nên ĐT Việt Nam gặp Thái Lan khi chúng ta đứng nhì bảng B. Trường hợp để ĐT Việt Nam đứng nhì bảng B sẽ xảy ra khi:

1. Việt Nam thắng Campuchia, Indonesia cũng thắng Malaysia. Indonesia sẽ đứng đầu bảng nếu tiếp tục bảo toàn hiệu số bàn thắng bại tốt hơn

Khi đó, Việt Nam và Indonesia cùng có 10 điểm chung cuộc và hoà nhau về đối đầu trực tiếp. Hiệu số bàn thắng bại hoặc số bàn thắng (nếu cũng ngang về hiệu số) sẽ quyết định đội nào xếp trên.

2. Việt Nam hòa Campuchia

Việt Nam khi đó chỉ có 8 điểm. Bất kể trường hợp nào xảy ra trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia thì một trong hai đội này cũng sẽ xếp trên Việt Nam để đi tiếp.

3. Việt Nam thua Campuchia, còn Indonesia thua Malaysia và có hiệu số bàn thắng bại kém Việt Nam

Malaysia có 9 điểm chung cuộc và giành ngôi nhất bảng. Việt Nam và Indonesia đều chỉ có 7 điểm. Nhưng do hiệu số bàn thắng bại của Việt Nam trong trường hợp này cao hơn Indonesia nên đi tiếp với ngôi nhì bảng.

4. Việt Nam thua Campuchia, còn Indonesia không thua Malaysia.

Indonesia khi đó có từ 8 điểm trở lên. Việt Nam có 7 điểm. Malaysia có 7 điểm trở xuống. Việt Nam thắng 3-0 Malaysia trực tiếp nên giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng.

Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/aff-cup/dt-viet-nam-gap-dt-thai-lan-o-ban-ket-aff-cup-khi-nao-3529642112.html