-
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal -
Hoàn cảnh khó khăn của thanh niên bị bỏ lại với hóa đơn hải sản hơn 16 triệu, nhà hàng quyết định bất ngờ -
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ
Thể thao
23/02/2016 16:54Dư âm vòng 1 V-League 2016: Làm sao níu giữ khán giả?
Kết thúc vòng 1 V-League 2016, tín hiệu vui đầu tiên là lượng khán giả đến sân đã đông hơn ngày khai mạc mùa giải 2015. Thế nhưng, nhìn vào cách khán giả phản ứng với các CLB cũng như cách đội bóng phản ứng với những người hâm mộ, sẽ lại có câu hỏi cho V-League là làm sao giữ được chân khán giả?
![]() |
| Nhóm CĐV HAGL trên khán đài sân Hàng Đẫy. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH |
Hơn 7 vạn CĐV vòng khai màn
Theo thống kê từ Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, vòng 1 V-League 2016 có hơn 70.000 giả đến sân cổ vũ các trận đấu, trung bình mỗi trận có khoảng 10.000 khán giả. Ở mùa giải 2015, loạt trận khai mạc chỉ có hơn 53.000 khán giả đến sân, trung bình hơn 7.000 khán giả/trận.
Ba SVĐ có đông khán giải nhất trong ngày khai mạc V-League 2016 là sân Vinh (13.000 người), Chi Lăng (13.000 người) và sân Thanh Hóa (12.500 người). Thực tế, sân Thanh Hóa đã quá tải, số khán giả phải đứng ngoài do không mua được vé rất đông.
BLV Quang Huy nhận định: “Khán giả đến sân đông một phần nào đó có những hiệu ứng tức thời từ chiến thắng của ĐT Futsal Việt Nam. Mặc dù futsal khác với bóng đá, nhưng việc một đội bóng Việt Nam dự World Cup có tác động lớn đến tâm lý của khán giả. Hơn nữa, không khí tết vẫn còn nên tâm lý háo hức, muốn thưởng ngoạn vẫn còn, nên khán giả tìm đến sân như một hình thức giải trí. Bên cạnh đó, nhiều CLB đã bắt đầu có tư tưởng bóng đá hướng đến cộng đồng, do đó chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc vừa rồi, nhiều đại diện các CLB đã vận dụng được kinh nghiệm làm bóng đá từ các nền bóng đá tiên tiến, trước đó là Nhật Bản, thậm chí nhiều CLB chủ động sang cả Thái Lan tập huấn. Càng ngày bóng đá càng khó khăn về chuyện tiền bạc, nên các CLB càng ý thức được việc phải đi trên chính đôi chân của mình, thực lực của mình và xác định khán giả là nguồn nuôi sống mình”.
Giữ lửa tình yêu của CĐV
Dù khán giả đã kéo đến sân đông, nhưng cách họ thể hiện tình yêu với đội bóng cũng như cách ứng xử của các cầu thủ với khán giả lại là một câu chuyện đáng để suy ngẫm.
Ở mùa giải năm nay, khán giả Long An được biết đến là những CĐV nhiệt thành với động bóng hơn cả. Trước trận đấu với QNK Quảng Nam, Hội CĐV Long An đã dùng cờ, loa và xe ôtô đi khắp các huyện kêu gọi mọi người đến cổ vũ cho đội nhà. QNK Quảng Nam cũng có 80 CĐV vượt hơn 1.000km để đến Long An cổ vũ cho họ.
Trong khi đó, trận đấu giữa SLNA - Hải Phòng trên sân Vinh, những CĐV xứ Nghệ vốn vẫn được cho là những người cuồng nhiệt, trung thành nhất, nhưng việc đội nhà phải nhận những bàn thua từ sớm đã khiến họ không thể kiên nhẫn. Nhiều CĐV đã bỏ về sớm khi trận đấu còn chưa kết thúc.
Trong chiến thắng 5-0 của CLB HAGL trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, đội bóng phố núi đã giành chiến thắng cả trên cả khán đài với một nhóm nhỏ CĐV cổ vũ nhiệt tình cùng cờ và kèn trống, át hết CĐV đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, cần nhìn vào thực tế rằng, sức hút của HAGL đã không còn như mùa giải năm ngoái - trong đội hình đã không còn 3 ngôi sao Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường. Và cũng vì thế, dễ nhận ra đâu là CĐV đích thực, đâu là những CĐV… phong trào.
Chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã thừa nhận điều này sau trận đấu chiều 21.1 trên sân Hàng Đẫy. Ông cho biết: “Thực tế khi một số cầu thủ HAGL ra nước ngoài thi đấu, hiệu ứng không còn như mùa giải trước nữa. Khán giả đến sân có phần hạn chế, bởi nhiều khán giả yêu mến những cầu thủ ấy, họ đến sân chỉ để xem các cầu thủ ấy thi đấu. Đương nhiên, khi những cầu thủ ấy đi rồi, hiệu ứng đã giảm xuống”.
Vấn đề đặt ra với V-League là đã đưa được khán giả đến sân, làm sao giữ chân được những tình yêu ấy, dù chỉ bằng hành động nhỏ nhất. Kết thúc trận đấu, CLB HAGL tiến tới khu vực khán đài để cảm ơn các CĐV đã cổ vũ họ suốt 90 phút. Đây là cách mà họ vẫn thường làm dù trong giai đoạn khó khăn ở mùa giải trước. Và câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu đội bóng đã làm như vậy với những khán giả của mình?
Theo Đăng Huỳnh (Lao Động)
- Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn (14:26)
- Bước ngoặt của Toyota Camry tại Việt Nam: Khai tử các phiên bản thuần xăng, dồn lực cho canh bạc xe hybrid (14:24)
- 7 năm làm dâu, chỉ đến khi tôi bỏ chiếc khăn rửa bát xuống, chồng mới thay đổi (14:20)
- Sự trỗi dậy của Zhipu AI: "Khoảnh khắc DeepSeek" tiếp theo đưa AI Trung Quốc áp sát các ông lớn Mỹ (14:13)
- HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 (14:13)
- Nam sinh viên thắng kiện hãng hàng không lớn vì chuyến bay bị đẩy sớm 10 phút (14:06)
- Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện (39 phút trước)
- Dòng tiền không rời bất động sản, chỉ đổi hướng: Từ lướt sóng sang dòng tiền thực (39 phút trước)
- Triệt phá đường dây ma túy "khủng" tại Ninh Bình: Bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ hàng loạt ma túy và súng đạn (41 phút trước)
- Venezuela chạy đua với thời gian giải cứu hàng chục nghìn nạn nhân động đất (46 phút trước)
