Chấn thương sụn chêm khiến trung vệ Đỗ Duy Mạnh phải sang Mỹ phẫu thuật và dự kiến mất ít nhất 6 tháng hồi phục. Điều này đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026, Asian Cup 2027 và phần lớn mùa giải 2026/27 cùng Hà Nội FC.

Duy Mạnh gặp chấn thương sụn chêm trước thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Không thể trực tiếp sát cánh cùng các đồng đội trên sân, trung vệ sinh năm 1996 vẫn thường xuyên có mặt trên khán đài và tại các buổi tập để động viên "Những chiến binh sao vàng".

Ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Duy Mạnh tiếp tục cổ vũ đầy nhiệt huyết cho đội tuyển. Sau khi Việt Nam lên ngôi vô địch, Hai Long và Xuân Mạnh đã cùng cầm chiếc áo đấu mang tên Duy Mạnh, giơ cao trong khoảnh khắc ăn mừng như một lời tri ân dành cho người đồng đội không thể thi đấu.

29-1787986250-duy-manh-sang-my-phau-thuat-lo-fifa-asean-cup-2026-va-asian-cup-2027
Duy Mạnh sắp tiến hành phẫu thuật tại Mỹ.

Để điều trị dứt điểm chấn thương, Duy Mạnh sẽ sang Mỹ phẫu thuật trong những ngày tới. Theo dự kiến, anh cần ít nhất 6 tháng tập hồi phục mới có thể trở lại sân cỏ.

Quãng thời gian nghỉ dài khiến Duy Mạnh không chỉ bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup 2026 mà còn không thể góp mặt tại VCK Asian Cup 2027. Với Hà Nội FC, trung vệ này cũng nhiều khả năng vắng mặt trong phần lớn mùa giải 2026/27. Sự thiếu vắng của Duy Mạnh vì thế được xem là tổn thất đáng kể đối với cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội bóng Thủ đô.

Trong khi Duy Mạnh bước vào hành trình điều trị, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào giữa tháng 9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho giải đấu lần đầu tiên được FIFA tổ chức.

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, các tuyển thủ trở về CLB để chuẩn bị cho trận Siêu Cúp Quốc gia ngày 30/8, cùng các giải V-League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia mùa 2026/27.

HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện cũng sẽ trực tiếp dự khán các giải đấu để theo dõi phong độ, tìm kiếm những nhân tố phù hợp cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Minh Ngọc (SHTT)