Thể thao

Eriksen bức xúc vì bị đày trên ghế dự bị MU

Christian Eriksen bày tỏ sự không hài lòng với HLV Ten Hag, bởi anh không được thi đấu thường xuyên thời gian gần đây.

Ngôi sao người Đan Mạch đánh mất vị trí chính thức trên hàng tiền vệ MU mùa này do sa sút phong độ. Thế nên, anh tỏ ra khá bất mãn.

Ở tuổi 32, giao kèo giữa Eriksen và đội bóng thành Manchester còn thời hạn đến hè năm 2025. 

Eriksen bức xúc vì bị đày trên ghế dự bị MU
Eriksen không được ra sân thường xuyên ở mùa giải này

Nếu tình hình không được cải thiện, anh sẽ tính đến phương án rời Old Traford vào cuối mùa.

Trở về tập trung cùng ĐTQG, Eriksen trò chuyện trên Tipsbladet: "Tôi đã nói chuyện với HLV Ten Hag bày tỏ sự không hài lòng về tình cảnh hiện tại ở MU.

Bản thân muốn thi đấu nhiều nhất có thể. Tôi luôn sẵn sàng cống hiến cho đội và điều đó sẽ luôn như thế.

HLV trưởng nói đội hình là do ông chọn. Kobbie Mainoo đang chơi tốt, phần còn lại hàng tiền vệ cũng hoạt động ổn. Vì vậy, cạnh tranh vị trí vô cùng khốc liệt.

Tất nhiên, sẽ có sự lo lắng về lâu về dài vì tôi muốn ra sân chơi bóng thường xuyên. Bạn không thích phải ngồi trên ghế dự bị.

Thường khi HLV thay đổi đội hình thi đấu giành giành chiến thắng thì sẽ xoay theo bộ khung ấy. Tôi tôn trọng điều này."

Được MU ký hợp đồng theo dạng tự do hè năm 2022, Eriksen đã chơi tốt trong năm đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ. Tuy nhiên, mùa này, anh chỉ đá chính 11 trận.

Theo An Nhi (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/eriksen-buc-xuc-vi-bi-day-tren-ghe-du-bi-mu-2261482.html