Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Fan Thái Lan đứng về phía HLV Nishino, đặt nghi vấn LĐBĐ nước nhà giở trò lừa bịp

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang không nhận được sự tin tưởng của các CĐV bóng đá nước nhà sau vụ việc họ thông báo mất liên lạc với HLV Akira Nishino.

Trong thời gian gần đây, Chủ tịch FAT – ông Somyot Poompunmuang đã tiết lộ rằng họ chẳng thể liên lạc được HLV Nishino. Điều này dẫn tới FAT phải bổ nhiệm HLV tạm quyền Anurak Srikerd để giải quyết công việc hiện tại của đội.

Đã có chỉ trích từ giới chuyên môn Thái Lan hướng tới HLV Nishino. Như cựu HLV trưởng "Voi chiến" - Srettha Thavisin có chia sẻ trên MXH: "Tôi chưa từng thấy HLV nào lại bặt vô âm tín lâu như ông ta. Trợ lý có thể tạm thời lên thay HLV trưởng được, nhưng nên nhớ rằng HLV Nishino là thuyền trưởng. Việc ông ta làm đã khiến cho các cộng sự mất tinh thần".

Nhưng về phía các CĐV Thái Lan, họ lại có góc nhìn khác. Fan hâm mộ xứ Chùa vàng nghi ngờ Chủ tịch FAT đang giở trò lừa bịp về vụ việc này.

Fan Thái Lan đứng về phía HLV Nishino, đặt nghi vấn LĐBĐ nước nhà giở trò lừa bịp
Đang có nhiều quan điểm trái chiều xung quanh việc FAT thông báo mất liên lạc với HLV Nishino.

Tờ Siam Sport đã có bài viết nói về thái độ của các CĐV Thái Lan. Họ đặt nghi vấn lớn về việc không liên lạc được với HLV Nishino ở thời đại công nghệ số này, khi có quá nhiều công cụ để hai bên kết nối với nhau như Line, Facebook, Instagram hay Email…

Các fan Thái Lan nghĩ câu chuyện không đơn giản chỉ là mất liên lạc. Thay vào đó, họ nghĩ rằng LĐBĐ xứ Chùa vàng đang toan tính để khiến cho HLV Nishino bay ghế.

Tờ Siam Sport trích lại quan điểm của CĐV Thái Lan: "Cư dân mạng liên tưởng lại câu chuyện trước đây của HLV Kiatisuk với Chủ tịch Somyot Poompunmuang. Cụ thể, chủ tịch FAT có thời điểm liên tục trả lời phỏng vấn thay HLV Kiatisuk cho tới khi chiến lược gia này từ chức vị trí thuyền trưởng tuyển Thái Lan".

Thời điểm ấy, "Zico Thái" đã chịu áp lực cực lớn từ sự những phát ngôn chỉ trích đội nhà của Chủ tịch Somyot Poompunmuang. Đó cũng là lý do chính khiến HLV Kiatisuk từ chức.

Tờ Siam Sport viết tiếp: "Vụ việc lần này với HLV Nishino cũng không phải ngoại lệ. Trong khi  chiến lược gia người Nhật Bản về quê nhà lo chuyện gia đình, Chủ tịch Somyot Poompunmuang quyết định bổ nhiệm HLV trưởng tạm quyền mà không hỏi ý kiến HLV Nishino, với lý do không thể liên lạc với ông ấy.

Động cơ này không khác gì đang gây áp lực buộc HLV Nishino phải từ chức".

Hiện hợp đồng của HLV Nishino với tuyển Thái Lan còn kéo dài tới năm 2022. Nếu chiến lược gia người Nhật Bản từ chức, FAT sẽ không phải trả số tiền đền bù hợp đồng.

Theo Đặng Phong (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/fan-thai-lan-dung-ve-phia-hlv-nishino-dat-nghi-van-ldbd-nuoc-nha-gio-tro-lua-bip-162212706104533872.htm