-
Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt? -
Đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, hút thuốc lá: Nhiều phụ huynh đồng loạt lên tiếng -
Phụ huynh tố giáo viên người Ấn Độ tát học sinh lớp 4 nhập viện, công an chính thức vào cuộc -
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro
Thể thao
23/07/2015 21:25Federer, Nadal và nghịch lý quần vợt ở quê hương
Hai cựu số một thế giới là cảm hứng của rất nhiều thiếu niên trên thế giới cố gắng theo đuổi con đường quần vợt chuyên nghiệp, nhưng lại không đến từ chính đất nước của họ.
|
|
| Federer chơi rất hay trong năm 2015 dù đã xấp xỉ 34. |
Thụy Sỹ có hai tay vợt trong Top 10 thế giới là Federer và Stan Wawrinka, nhưng đều đã ngoài 30 tuổi. Đất nước này thậm chí không có bất kỳ tay vợt nào khác lọt vào Top 200. Federer thi đấu đỉnh cao hơn 12 năm, đủ lâu để những tay vợt gọi là "Tiểu Federer", tức là những người lấy tay vợt Thụy Sỹ làm thần tượng, như Grigor Dimitrov hay David Goffin phát triển và có danh hiệu cho riêng mình. Không ai trong số đó đến từ Thụy Sỹ.
"Chúng tôi có Stan (Wawrinka). Cậu ấy không phải trẻ hơn tôi à", Federer nửa đùa nửa thật trả lời ở Wimbledon. "Thụy Sỹ có núi Alps. Và rõ ràng là người ta có xu hướng thích trượt tuyết, hockey trên băng và những môn tương tự. Bóng đá cũng được hâm mộ rộng khắp".
"Tôi nghĩ quần vợt bây giờ đã thu mình lại, không giống như thời điểm Boris và Steffi gây sốt ở Đức. Mức độ cuồng nhiệt như thế không thể xảy ra lần nữa".
Phải mất khá lâu Federer mới tạo dựng độ ảnh hưởng ở quê nhà. Anh không trở thành một tên tuổi lớn mãi cho đến năm 2005, khi đã giành sáu Grand Slam, bao gồm ba danh hiệu Wimbledon liên tiếp.
"Rất khó để gây sự chú ý của người Thụy Sỹ. Đứng ở vị trí số một trong một vài năm mới khiến họ thật sự công nhận khả năng của tôi", Federer chia sẻ.
Tìm lớp tay vợt kế thừa cho Federer và Wawrinka là điều vô cùng khó khăn. Ở vòng một Davis Cup 2015, Federer và Wawrinka không thi đấu vì đã vô địch năm ngoái. Tay vợt số ba Thụy Sỹ Marco Chiudinelli chấn thương. Thụy Sỹ không có ai gánh vác, dẫn đến kết quả bị loại ngay từ vòng một bởi tuyển Bỉ.
Federer trưởng thành từ chương trình phát triền của Liên đoàn quần vợt Thụy Sỹ và trợ giúp của gia đình. Nhưng nguồn tài trợ thêm vào để phát triển hơn đến từ sự thành công sớm của anh.
|
|
| Nadal bắt đầu đánh rơi phong độ, kể cả đánh trên mặt sân đất nện sở trường. Ảnh: Reuters. |
Ở Tây Ban Nha hiện tại vẫn khả quan nhưng tương lai sẽ đầy thách thức. Đất nước này có 12 tay vợt trong Top 100, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào. Nhưng hơn một nửa số đã ngoài 30 tuổi. Nadal, 29 tuổi, là tay vợt trẻ nhất của xứ bò tót có mặt trong Top 50 hiện tại. Tay vợt Tây Ban Nha dưới 27 tuổi trong Top 100 hiện tại chỉ có Pablo Carreno Busta.
"Trong 20 năm qua, Tây Ban Nha có rất nhiều tay vợt trẻ tài năng. Hiện tại, tôi là người trẻ nhất. Tôi cũng không biết tại sao", Busta nói.
Busta, 23 tuổi, đã mở to mắt ngạc nhiên khi được hỏi liệu anh có sẵn sàng trở thành lá cờ đầu của quần vợt Tây Ban Nha vài năm tới. "Dĩ nhiên rất khó để được như Nadal hay David Ferrer. Tôi chỉ cố hết sức thôi".
Rất nhiều học viên quần vợt ở Tây Ban Nha và Liên đoàn nước này đã nỗ lực tìm kiếm lứa kế thừa nhưng biện pháp có lẽ vẫn làm nhiều người không thể hưởng ứng.
Radal chỉ trích Liên đoàn quần vợt Tây Ban Nha: "Họ chẳng làm gì để giúp ích các tay vợt trẻ, kể cả chúng tôi những người kỳ cựu. Chúng tôi phải tự lo lấy cho bản thân".
"Tôi nhận được lời đề nghị khá tồi từ Liên đoàn. Vậy nên tôi tự tham gia giải trẻ Wimbledon. Tôi dùng tiền túi trả chi phí đi lại, sinh hoạt, tất cả mọi thứ. Trong khi những tay vợt được Liên đoàn coi trọng, họ được bao mọi chi phí".
Busta, tay vợt người Tây Ban Nha trẻ nhất nằm trong Top 100 không cùng quan điểm với người đàn anh.
"Tôi được hỗ trợ nhiều từ Liên đoàn. Tôi luyện tập khoảng năm đến sáu năm dưới sự giúp đỡ của họ. Tôi thi đấu quần vợt vì Liên đoàn trả tiền cho tôi làm điều đó", Busta nói.
Theo Khởi Nguyên (VnExpress.net)
- Dùng cần câu gắn camera, cần thủ tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ dưới đáy Biển Hồ (18:15)
- Chủ tịch Bayern Munich chê Barcelona không đủ tiền mua Harry Kane (18:00)
- Sức nóng chạm ngưỡng 39°C bủa vây miền Bắc và Trung: Bác sĩ chỉ ra loạt sai lầm chống nóng dễ rước họa vào thân (36 phút trước)
- Giết người để "tế trời" kết nghĩa: Tội ác man rợ bị bóc trần tại đại án gia tộc lừa đảo họ Ngụy (54 phút trước)
- Nhà hàng Nhật Bản chủ động "cấm cửa" khách hàng, doanh thu bất ngờ tăng vọt (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Tóm gọn và bàn giao 2 kẻ lừa đảo xuyên quốc gia bị Trung Quốc truy nã đặc biệt (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 6 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng trong ngày bế giảng (1 giờ trước)
- Từ 1/7, doanh nghiệp nợ thuế quá 3 năm có thể bị yêu cầu phá sản (1 giờ trước)
- Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt? (1 giờ trước)
- Thanh niên túng quẫn vờ đổi tiền để cướp túi xách của cụ bà bán vé số 74 tuổi (1 giờ trước)

