Thể thao
21/11/2024 15:12FIFA bất ngờ nhận đề nghị cấm tuyển Indonesia nhập tịch cầu thủ từ Hà Lan
Trong khoảng 2 năm trở lại đây, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã nhập tịch rất nhiều ngôi sao từ Hà Lan để bổ sung lực lượng cho ĐTQG. Chiến lược này mang lại thành quả lớn và nhóm cầu thủ nhập tịch gốc Indonesia – Hà Lan cũng chứng tỏ vai trò rất quan trọng, tạo đóng góp lớn giúp đội bóng xứ Vạn đảo đứng trước cơ hội lọt vào vòng play-off tranh suất dự VCK World Cup 2026.
Sự hiện diện của những cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan như Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye và Calvin Verdonk… đã có tác động rất lớn, giúp tuyển Indonesia trở nên mạnh hơn rất nhiều và đang đứng thứ ba tại bảng C, vòng loại World Cup 2026.
Tuy nhiên, theo hãng truyền thông Okezone đăng tải trưa nay (21/11), một số diễn đàn bóng đá của người hâm mộ ở Hà Lan đã dấy lên làn sóng phản đối trước chiến lược nhập tịch của LĐBĐ Indonesia (PSSI).
Những người hâm mộ này cho rằng tuyển Indonesia hiện tại giống với “tuyển Hà Lan C” vì trong đội có rất nhiều cầu thủ sinh ra và trưởng thành, phát triển sự nghiệp ở Hà Lan. Khá nhiều người hâm mộ ở Hà Lan đã đã nghị FIFA cấm tuyển Indonesia nhập tịch cầu thủ từ xứ sở hoa Tulip.

“Tất nhiên, điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Pháp luật nên cấm cầu thủ chơi ở những quốc gia nơi họ không sinh ra, hoặc không lớn lên trên phạm vi toàn thế giới” – trang Okezone trích thông điệp từ một diễn đàn của CĐV tại Hà Lan.
“Bằng cách này, đó là một hình thức bóp méo sự cạnh tranh, không góp phần tạo nên nền bóng đá trong sáng và công bằng. Phần lớn những cầu thủ Hà Lan này hoàn toàn không có gốc Indonesia mà chỉ có quan hệ một cách gián tiếp. Việc Indonesia nhập tịch quá nhiều cầu thủ từ Hà Lan đã làm mất đi sự cạnh tranh công bằng trong bóng đá” – một thông điệp khác được Okezone trích lại.
“Tất nhiên, việc giành vé dự World Cup sẽ là rất tuyệt vời với các đội tuyển. Tuy nhiên, tuyển Indonesia đang trở thành đội Hà Lan C theo cách này” – một ý kiến khác từ CĐV tại Hà Lan.

Hiện tại, chưa rõ FIFA sẽ có động thái ra sao sau những lời đề nghị từ phía CĐV tại Hà Lan. Tuy nhiên, trang Okezone cho rằng những cầu thủ được nhập Indonesia đều mang dòng máu Indo từ cha mẹ. Vì vậy, theo những nguyên tắc đang được FIFA áp dụng thì họ vẫn đủ điều kiện để thi đấu trong màu áo ĐTQG Indonesia.
Trước đó, một số chuyên gia bóng đá và người hâm mộ tại Indonesia cũng không tán thành chiến lược nhập tịch ồ ạt của PSSI. Đến nay, đây vẫn là chủ đề tạo ra những tranh cãi ngay trong chính làng bóng đá xứ Vạn đảo nhưng số cầu thủ nhập tịch được bổ sung vẫn đang ngày càng tăng lên.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nhiều người Hàn Quốc bức xúc khi xem bản tin thời sự về vụ 2 cô gái gây gổ ở tiệm photobooth Hà Nội (17/07)
-
Nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 3 môn, ĐH top 1 gọi điện mời nhập học trong đêm nhưng bị cô từ chối khiến ai cũng ngỡ ngàng (17/07)
-
Hải Sapa bất ngờ "tố" Ngô Quyền Thế (17/07)
-
Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt bò, ở quê có nhiều bỏ qua quá phí (17/07)
-
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam (17/07)
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên "chóng mặt", tâm điểm hướng về nơi nào? (17/07)
-
Người đàn ông "chết điếng" vì 2 điện thoại iPhone chạy hệ điều hành... Android (17/07)
-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
-
Hơn 140 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Campuchia vì liên quan lừa đảo trực tuyến (17/07)
Bài đọc nhiều




