-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Thể thao
04/09/2026 14:50FIFA cáo buộc UEFA mở chiến dịch nhằm bôi nhọ Chủ tịch Infantino
FIFA đang phản ứng gay gắt trước động thái của UEFA liên quan đến kế hoạch thương mại hóa World Cup mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE).
Trong hồ sơ gửi lên một tòa án Mỹ, FIFA cáo buộc UEFA công khai chỉ trích FFE nhằm khởi động “một chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm bôi nhọ FIFA và ban lãnh đạo”. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đồng thời đề nghị tòa án trì hoãn hoặc bác yêu cầu cung cấp tài liệu của UEFA.
Tranh cãi xoay quanh FFE, kế hoạch do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thúc đẩy nhằm thành lập một công ty thương mại mới và bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân.
Đối tác chính được dự kiến là Thrive Eternal, công ty của doanh nhân Mỹ Joshua Kushner, với khoản đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD.

FIFA kỳ vọng kế hoạch này sẽ tạo thêm nguồn tài chính để phân bổ cho các liên đoàn thành viên. Nếu được triển khai, khoản hỗ trợ dành cho mỗi liên đoàn trong chu kỳ 2027-2030 có thể tăng từ 8 triệu USD lên 20 triệu USD.
Tuy nhiên, ngay sau khi FFE được công khai vào tháng 7, UEFA đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Chỉ vài ngày sau đó, FIFA quyết định từ bỏ kế hoạch giữa làn sóng chỉ trích.
Sau khi FFE bị hủy, UEFA tiếp tục yêu cầu tòa án Mỹ cho phép tiếp cận các tài liệu của FIFA để phục vụ khả năng tiến hành thủ tục hình sự tại Thụy Sĩ.
UEFA cáo buộc Infantino có hành vi “quản lý sai phạm mang tính hình sự” và thúc đẩy một mức định giá “ngoài thị trường” nhằm mang lại lợi ích cho chính ông.
Cơ quan bóng đá châu Âu cho rằng phần tài sản liên quan đến World Cup trong FFE được định giá khoảng 20 tỷ USD. Theo UEFA, con số này không dựa trên một cuộc đấu giá cạnh tranh cũng như chưa được kiểm chứng bởi một đơn vị định giá độc lập.
UEFA đồng thời đặt nghi vấn về việc Infantino có tham vấn đầy đủ các cấp có thẩm quyền trong FIFA trước khi thúc đẩy kế hoạch hay không.
FIFA bác bỏ những lập luận trên. Theo tổ chức này, FFE khi đó mới chỉ dừng ở mức đề xuất và chưa thể được triển khai nếu không nhận được sự ủng hộ của đa số các liên đoàn thành viên cùng những phê duyệt cần thiết từ Hội đồng FIFA.
FIFA cho rằng thay vì tham gia quy trình ra quyết định nội bộ, UEFA lại lựa chọn công khai các cáo buộc. Trong hồ sơ gửi tòa án, FIFA lập luận UEFA đang yêu cầu một lượng lớn tài liệu liên quan FFE để phục vụ một thủ tục hình sự ở nước ngoài mà FIFA cho rằng không tồn tại, đồng thời UEFA cũng không có thẩm quyền trực tiếp khởi xướng.
Không dừng lại ở việc bác bỏ cáo buộc, FIFA còn đặt câu hỏi về động cơ kinh tế của UEFA.
Tổ chức này cho rằng nếu FFE được thực hiện, các quốc gia có nền bóng đá nhỏ sẽ nhận thêm nguồn lực để phát triển, từ đó thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu Âu.
Theo FIFA, sự phát triển của bóng đá tại các quốc gia đang lên sẽ làm gia tăng cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu và có thể ảnh hưởng đến sức mạnh thị trường của UEFA. Khi được đầu tư nhiều hơn, các liên đoàn nhỏ cũng có thể giữ chân thêm cầu thủ, đồng thời tăng cơ hội để họ thi đấu cho đội tuyển hoặc các CLB trong nước.
UEFA hiện chưa đưa ra bình luận về phản ứng mới nhất từ FIFA. Tuy nhiên, theo truyền thông châu Âu, một số người trong UEFA cho rằng nếu FIFA không có điều gì cần che giấu, tổ chức này nên công khai các tài liệu và đẩy nhanh quá trình pháp lý.
UEFA cũng đang tìm cách yêu cầu một tòa án tại New York cung cấp tài liệu và lời khai của Joshua Kushner cùng Greg Maffei, nhà tài chính Mỹ từng giữ vai trò cố vấn quan trọng cho thương vụ.
Gần đây, Kushner bày tỏ sự tiếc nuối khi tham gia FFE. Ông cho biết vẫn tin vào mục tiêu của kế hoạch nhưng thừa nhận đã không lường trước những động lực chính trị trong bóng đá thế giới cũng như mức độ phản ứng mà thương vụ có thể tạo ra.
“Đáng lẽ chúng tôi đã không tham gia nếu biết sự việc sẽ diễn biến như vậy”, Kushner nói.
Gianni Infantino giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và hiện phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ những lực lượng phản đối ông. UEFA đang dẫn đầu cuộc phản đối, trong khi ba liên đoàn châu lục đã kêu gọi ông từ chức.
Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.
Minh Ngọc (SHTT)
- Tuyển thủ PUBG Việt Nam giải nghệ sau án cấm vĩnh viễn (21:00)
- Nghi phạm sát hại 2 chị em ở Củ Chi mặc đồ tài xế xe ôm rồi rời khỏi hiện trường, sau đó tấn công 1 người quen của gia đình nạn nhân (59 phút trước)
- HLV Kim Sang Sik: 'Việt Nam quyết chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup’ (1 giờ trước)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (2 giờ trước)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (2 giờ trước)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (2 giờ trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (3 giờ trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (3 giờ trước)