-
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa -
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng -
Ngày nào cũng uống cà phê sữa: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao? -
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt
Thể thao
07/10/2025 06:12FIFA chính thức tung bằng chứng: Cả 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đều làm giả hồ sơ theo cùng 1 cách
"Bằng chứng thép" về vụ việc của tuyển Malaysia
Trang chủ FIFA đã đăng tải đầy đủ hồ sơ về vụ việc đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. Trong văn bản này, FIFA chỉ rõ điểm sai lệch trong hồ sơ của 7 cầu thủ: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Quy định về nhập tịch theo nơi sinh của FIFA cho biết, cầu thủ có thể nhập tịch và thi đấu cho một đội tuyển khi thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện:
- Cầu thủ sinh ra trên lãnh thổ có LĐBĐQG liên quan;
- Bố đẻ hoặc mẹ đẻ của cầu thủ được sinh ra trên lãnh thổ có LĐBĐQG liên quan;
- Ông nội, Bà nội hoặc Ông ngoại, bà ngoại sinh ra trên lãnh thổ có LĐBĐQG liên quan.
Trong cả 7 trường hợp cầu thủ nói trên, LĐBĐ Malaysia đều sử dụng điều kiện: “Ông nội, Bà nội hoặc Ông ngoại, bà ngoại cầu thủ sinh ra trên lãnh thổ có LĐBĐQG liên quan” để nhập tịch. Tuy nhiên, FIFA sau khi điều tra đã xác định nơi sinh của ông hoặc bà các cầu thủ đã bị làm giả. Chi tiết được thể hiện rõ trong bảng sau.
| Cầu thủ | Ông/Bà của cầu thủ | Nơi sinh (theo hồ sơ do LĐBĐ Malaysia nộp) | Nơi sinh (theo hồ sơ do FIFA thu thập được) |
| Gabriel Felipe Arrocha | María Belen Concepción Martín | Malacca, Malaysia | Santa Cruz de la Palma, Tây Ban Nha |
| Facundo Tomás Garcés | Carlos Rogelio Fernandez | Penang, Malaysia | Villa María Selva, Santa Fé de la Cruz, Argentina |
| Rodrigo Julián Holgado | Omar Eli Holgado Gardon | George Town, Malaysia | Caseros, Buenos Aires, Argentina |
| Imanol Javier Machuca | Concepción Agueda Alaniz | Penang, Malaysia | Roldán, Argentina |
| João Vítor Brandão Figueiredo | Nair de Oliveira | Johore, Malaysia | Abre Campo, Brazil |
| Jon Irazabal Iraurgui | Gregorio Irazabal y Lamiquiz | Kuching, Sarawak, Malaysia | Villa de Guernica y Luno, Viscaya, Tây Ban Nha |
| Héctor Alejandro Hevel Serrano | Hendrik Jan Hevel | Mallaca Straits Settlements, Malaysia | The Hague, Hà Lan |
FIFA cũng khẳng định rằng, cả 7 cầu thủ trong vụ việc đều không sinh ra tại Malaysia và cũng chưa sinh sống tại Malaysia ít nhất 5 năm. Do đó, họ không đủ điều kiện ra sân thi đấu cho đội tuyển Malaysia.
Kết luận của FIFA
FIFA cho rằng LĐBĐ Malaysia có trách nhiệm trong việc hồ sơ bị sai lệch: “Ủy ban của FIFA nhận thấy rằng tuyên bố liên quan của Tổng Giám đốc Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) Malaysia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
NRD xác nhận rằng cơ quan chức năng Malaysia chưa bao giờ nhận được giấy khai sinh gốc. Thay vào đó, NRD đã tự cấp bản sao dựa trên thông tin thứ cấp và tài liệu nước ngoài từ Argentina, Brazil và Tây Ban Nha.
NRD cũng thừa nhận rằng họ không thể lấy được hồ sơ viết tay gốc và do đó đã cấp bản sao chính thức dựa trên bằng chứng cho thấy đã có ca sinh. Ủy ban nhận định rằng sự thừa nhận này cho thấy quá trình xác thực của cơ quan chức năng Malaysia có thể đã không dựa trên tài liệu gốc, điều này đặt ra câu hỏi về tính đầy đủ của quy trình xác minh của LĐBĐ Malaysia”.

FIFA khẳng định: “Ủy ban không thể bỏ qua hành vi làm giả bởi nó vi phạm cốt lõi nguyên tắc cơ bản của bóng đá, không chỉ những nguyên tắc chi phối tư cách thi đấu của cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, mà còn cả các giá trị thiết yếu của một môn thể thao trong sạch và fair-play.
Ủy ban nhấn mạnh rằng việc xuất trình tài liệu gian lận với mục đích để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đơn giản và rõ ràng, là một hình thức gian lận, không thể được dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào”.
Cuối cùng, FIFA kết lại: “Dựa trên những cân nhắc này, Ủy ban kết luận chắc chắn rằng các cầu thủ là người hưởng lợi cuối cùng từ việc sử dụng tài liệu giả mạo về tư cách thi đấu. Và cùng với LĐBĐ Malaysia, họ đã cùng nhau nhận được lợi ích một cách trái phép. Do đó, án phạt là xứng đáng”.
Hiện tại, LĐBĐ Malaysia đang bắt đầu quá trình kháng cáo. Nếu không kháng cáo thành công, họ có thể nhận thêm án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á (AFC) và bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.
- Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? (1 giờ trước)
- Cựu Thủ tướng Thaksin bị tòa án tối cao yêu cầu nộp khoản thuế khổng lồ hơn 500 triệu USD (1 giờ trước)
- Ông Phan Thiên Định được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (1 giờ trước)
- Robot AI trong Cách Em 1 Milimet chiếm sóng, gây sốt hơn cả nam nữ chính (1 giờ trước)
- Tiền vệ tuyển Việt Nam bật khóc khi nhận dây chuyền kim cương khắc số áo từ mẹ vợ trong ngày cưới (1 giờ trước)
- VinFast VF 3 - Dễ mua, dễ lái, ‘chân ái’ cho người mua ô tô lần đầu (2 giờ trước)
- Hà Nội triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới (2 giờ trước)
- Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng (2 giờ trước)
- Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa (2 giờ trước)
- Á hậu Hương Ly ấn định ngày cưới, tổ chức hôn lễ tại Hà Nội cùng chồng doanh nhân (2 giờ trước)