Thể thao

FIFA dọa loại tuyển Brazil khỏi World Cup

FIFA vừa gửi một bức thư cảnh báo tới LĐBĐ Brazil, khi cơ quan này đang có những việc làm đi ngược với quy định của LĐBĐ thế giới.

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), với 5 lần vô địch World Cup, đang trải qua khoảng thời gian hỗn loạn. Việc ông Ednaldo Rodrigues bị một tòa án ở Rio de Janeiro cách chức Chủ tịch đã gây ra những rắc rối lớn cho nền bóng đá nước này. 

Cơ quan quản lý bóng đá FIFA trong lịch sử luôn bác bỏ sự can thiệp của bên thứ ba vào các hiệp hội thành viên của mình. Do đó, hoàn toàn có khả năng ĐT Brazil sẽ không được tham dự các giải đấu quốc tế, gồm World Cup và Copa America, trong khi những CLB xứ Samba cũng bị “cách ly” khỏi sân chơi châu lục.

Đây là sai lầm mà nhiều quốc gia đã phạm phải, gồm Kuwait, Indonesia (chính phủ can thiệp vào công việc của Liên đoàn bóng đá), Sri Lanka (cuộc bầu cử ghế chủ tịch bị chi phối)... Và tất cả đều chịu lệnh trừng phạt của FIFA.

FIFA dọa loại tuyển Brazil khỏi World Cup
FIFA cảnh báo loại Brazil khỏi các giải quốc tế

FIFA cũng sẽ làm điều tương tự với Brazil. Họ vừa gửi thư tới CBF, nhấn mạnh cơ quan này có thể khiến bóng đá xứ Samba dính án phạt trên toàn cầu. FIFA và cơ quan bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL cũng cho biết trong thư rằng họ sẽ thành lập một ủy ban để thảo luận về vấn đề này ở Brazil vào ngày 8/1.

"FIFA và CONMEBOL muốn nhấn mạnh mạnh mẽ rằng, cho đến khi nhiệm vụ đó diễn ra, sẽ không có quyết định nào ảnh hưởng đến CBF, bao gồm bất kỳ cuộc bầu cử hoặc kêu gọi bầu cử nào được đưa ra.

Nếu điều này không được tôn trọng, FIFA sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc gửi vấn đề lên cơ quan ra quyết định liên quan để xem xét và quyết định, có thể bao gồm cả việc đình chỉ thi đấu.

Để đảm bảo trật tự, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng nếu CBF cuối cùng bị cơ quan liên quan của FIFA đình chỉ, CBF sẽ mất tất cả các quyền thành viên ngay lập tức và cho đến khi lệnh đình chỉ được FIFA dỡ bỏ.

Điều này cũng có nghĩa là các đội đại diện và câu lạc bộ của CBF sẽ không còn được quyền tham gia bất kỳ giải đấu quốc tế nào trong khi giải đấu bị đình chỉ."

Theo báo chí Brazil, bức thư được gửi chung vào ngày 24/12 bởi Kenny Jean-Marie (Giám đốc liên đoàn thành viên FIFA) và Monserrat Jimenez Granda (Giám đốc pháp lý CONMEBOL).

Người nhận là cựu tổng thư ký mới bị cách chức của CBF, Alcino Reis. Hai tổ chức lớn không công nhận sự quản lý của kiểm toán viên Jose Perdiz , do Tòa án Rio de Janeiro bổ nhiệm.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/fifa-doa-loai-tuyen-brazil-khoi-world-cup-d201479.html