Đề xuất kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp ở trận chung kết World Cup 2026 để tổ chức chương trình biểu diễn đang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều về giá trị thương mại, truyền thống và chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Thông tin FIFA có thể kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp ở trận chung kết World Cup 2026 lên khoảng 30 phút đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Trong khi một số ý kiến đánh giá đây là bước đi giúp gia tăng sức hút và giá trị thương mại của giải đấu, nhiều người lại lo ngại quyết định này sẽ ảnh hưởng đến bản sắc vốn có của World Cup cũng như tác động đến thể trạng và phong độ của các cầu thủ.

Theo The Telegraph, các đài truyền hình đã chuẩn bị cho kịch bản thời gian nghỉ giữa hiệp ở trận chung kết sẽ kéo dài khoảng 30 phút. Ngoài chương trình biểu diễn trên sân, quãng nghỉ này còn được sử dụng cho các nội dung bình luận, phân tích và quảng cáo theo mô hình từng tạo thành công tại trận chung kết Super Bowl của giải bóng bầu dục Mỹ.

15-1784130902-fifa-gay-tranh-cai-voi-ke-hoach-keo-dai-gio-nghi-chung-ket-world-cup-2026-len-30-phut
FIFA kỳ vọng lễ bế mạc và show biểu diễn giữa hiệp tại World Cup 2026 sẽ thu hút truyền thông (Ảnh: Getty).

Đến nay, FIFA vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Tuy nhiên, việc tổ chức chương trình biểu diễn giữa trận tại chung kết World Cup đã từng được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận trước đó. Theo kế hoạch, màn trình diễn sẽ được thực hiện theo phong cách Super Bowl với sự phối hợp của ban nhạc Coldplay.

Theo Luật Bóng đá do Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) ban hành, thời gian nghỉ giữa hai hiệp trong các trận đấu chính thức không được vượt quá 15 phút nhằm bảo đảm tính liên tục của trận đấu và hạn chế ảnh hưởng đến thể lực cầu thủ.

Dù vậy, FIFA từng điều chỉnh quy định này tại FIFA Club World Cup 2025 khi kéo dài thời gian nghỉ lên khoảng 25 phút để phục vụ các hoạt động giải trí và truyền hình. Từ tiền lệ đó, truyền thông Anh nhận định mô hình tương tự nhiều khả năng sẽ được áp dụng tại trận chung kết World Cup 2026 với thời lượng nghỉ có thể lên tới khoảng 30 phút.

Nếu kế hoạch được triển khai, đây có thể trở thành một trong những trận chung kết có tổng thời lượng dài nhất lịch sử World Cup. Bên cạnh 90 phút thi đấu chính thức, các trận đấu hiện nay còn có thời gian bù giờ kéo dài và các quãng nghỉ uống nước trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khiến tổng thời gian thi đấu thực tế tăng lên đáng kể.

Theo truyền thông quốc tế, chương trình biểu diễn giữa giờ dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Madonna, Justin Bieber, Shakira, nhóm BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel và dàn hợp xướng PS22 Chorus. Bên cạnh đó, lễ bế mạc trước trận chung kết cũng được cho là sẽ có sự góp mặt của Robbie Williams, Tom Cruise và Nicole Scherzinger, hướng tới mục tiêu biến trận đấu thành một sự kiện thể thao - giải trí quy mô toàn cầu.

Kế hoạch này đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít người cho rằng FIFA đang từng bước đưa World Cup đi theo mô hình giải trí kiểu Mỹ khi bổ sung những yếu tố vốn không phải truyền thống của bóng đá.

Một số người hâm mộ bày tỏ lo ngại quãng nghỉ kéo dài sẽ làm gián đoạn nhịp độ thi đấu, ảnh hưởng đến sự tập trung và trạng thái hưng phấn của cầu thủ. Cũng có ý kiến cho rằng mục tiêu chính của việc kéo dài thời gian nghỉ là phục vụ truyền hình, quảng cáo và khai thác thương mại nhiều hơn lợi ích chuyên môn của trận đấu.

Những tranh cãi tương tự từng xuất hiện tại trận chung kết Copa América 2024 ở Miami khi ban tổ chức bố trí màn biểu diễn giữa giờ của Shakira kéo dài khoảng 25 phút. Khi đó, HLV trưởng tuyển Colombia Néstor Lorenzo đã công khai phản đối, cho rằng đội bóng của ông từng bị xử phạt vì trở lại sân muộn chỉ một phút ở các trận trước, trong khi ban tổ chức lại chủ động kéo dài thời gian nghỉ của trận chung kết để phục vụ chương trình biểu diễn.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng việc kết hợp thể thao với các chương trình giải trí là xu hướng phát triển tất yếu của World Cup. Theo quan điểm này, những màn trình diễn được đầu tư quy mô sẽ giúp giải đấu tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả trên toàn cầu, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho FIFA và các đối tác thương mại.

QT (SHTT)