Thể thao
17/06/2022 15:26FIFA ra luật mới, thủ môn hết đường nhảy múa khi bắt phạt đền
Hôm 14/6 vừa qua, Australia đã đá trận play-off liên lục địa với Peru nhằm tìm ra đội bóng cuối cùng lọt vào VCK World Cup 2022 được tổ chức ở Qatar cuối năm nay.
Sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ, cả 2 đội vẫn hòa nhau với tỉ số 0-0 để rồi buộc phải phân định thắng thua trong loạt sút penalty đầy may rủi.
Khi đó, thủ môn Redmayne bên phía ĐT Úc - người được thay vào sân phút 120 chỉ để bắt 11m - đã cản phá được cú đá của tiền đạo Alex Valera để đem về chiến thắng cho nước nhà.
Redmayne được coi là người hùng giúp Australia cướp đi tấm vé đi Qatar của Peru. Nhưng trước đó, thủ môn này đã gây tranh cãi khi nhảy nhót trong khung gỗ, góp phần khiến cầu thủ của đối phương phân tâm.
Hành động này của Redmayne đã bị FIFA đánh giá là "khiêu khích đối thủ" dẫn tới mất tập trung. Ngay lập tức, một cuộc họp của LĐBĐ quyền lực nhất thế giới đã diễn ra để thêm vào môn bóng đá hiện đại một điều luật mới.

Tờ Mundo Deportivo đưa tin, từ ngày 1/7/2022, các thủ môn sẽ phải "đứng hai chân trên vạch vôi" khi bắt penalty. Ngoài ra, khi cú đá được thực hiện, thủ môn có thể "đặt một chân sau vạch vôi".
Đây là thông báo được Chủ tịch hội đồng trọng tài FIFA Pierluigi Collina đưa trong cuộc họp tại Thủ đô Doha, Qatar, ngày 17/6.
"Đứng hai chân trên vạch vôi" có nghĩa là, những màn nhảy múa như trường hợp của thủ môn Australia sẽ là phạm luật.
Những hành động nhảy múa của thủ môn khi bắt phạt đền hay luân lưu không hiếm. Có thể kể đến trường hợp kinh điển của thủ môn Jerzy Dudek của Liverpool trong trận chung kết Champions League 2005 với AC Milan.
Đó là trận đầu đội bóng nước Anh bị dẫn 3 bàn trong hiệp 1 và gỡ hòa trong hiệp 2, để rồi 2 đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu cân nào sau 2 hiệp phụ không có bàn thắng.
Khi ấy, Dudek với những động tác nhảy múa đã cản phá 2 cú sút của Pirlo và Shevchenco, giúp Liverpool đánh bại AC Milan để nâng cao chiếc cúp bạc, mà sau này giới mộ điệu vẫn thường gọi là "đêm huyền thoại ở Istabul".
Một thay đổi khác của FIFA sẽ có hiệu lực từ 1/7/2022, đó là quyền thay tối đa 5 người được áp dụng vô thời hạn, ở mọi giải đấu.
Cũng trong cuộc họp, FIFA đã thông báo 3 nước khu vực Bắc Mỹ là Mỹ, Mexico là 3 nước đồng chủ nhà đăng cai VCK World Cup 2026.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




