-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thể thao
26/10/2025 19:25FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới

Sự kiện được công bố long trọng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur ngày 26/10, với sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim – Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025.
Theo ông Infantino, giải đấu được tạo ra để "thổi luồng sinh khí mới" vào bóng đá khu vực, đồng thời trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết ASEAN qua môn thể thao vua. "Số 11 có ý nghĩa đặc biệt trong bóng đá, và giờ 11 quốc gia ASEAN sẽ cùng nhau tạo nên một đội hình khu vực", Chủ tịch FIFA nói. "Giải đấu không chỉ tác động mạnh mẽ đến Đông Nam Á, mà còn góp phần làm rạng danh khu vực trên bản đồ bóng đá thế giới".
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa FIFA và ASEAN mở ra giai đoạn hợp tác mới, kế thừa thỏa thuận năm 2019 tại Bangkok. Bản cập nhật cũng chính thức bao gồm Timor-Leste, thành viên mới nhất của khối. Thỏa thuận tập trung vào các nguyên tắc cốt lõi như tính liêm chính trong thi đấu, an toàn trên sân cỏ, phát triển bóng đá toàn diện và giáo dục thể thao cho thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, FIFA chưa công bố chi tiết thể thức hay lịch thi đấu cụ thể của ASEAN Cup mới, cũng như chưa giải thích giải đấu sẽ tương thích thế nào với ASEAN Championship Cup (đổi tên thành ASEAN Hyundai Cup từ năm 2026) – sân chơi truyền thống vốn gắn bó với người hâm mộ khu vực.
Với hơn 700 triệu người hâm mộ và tiềm năng phát triển khổng lồ, Đông Nam Á được FIFA xem là một trong những thị trường năng động nhất hành tinh. Nếu được tổ chức bài bản, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành bước ngoặt lịch sử giúp khu vực khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá toàn cầu, đồng thời thắp sáng giấc mơ chung về một ASEAN đoàn kết và mạnh mẽ qua bóng đá.
Hiện tại, tuyển Việt Nam là nhà đương kim vô địch của ASEAN Cup.
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (21:00)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (8 phút trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (14 phút trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (1 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (1 giờ trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (1 giờ trước)
- Đây là iPhone mới có GPU 5 lõi chiến game rẻ nhất Việt Nam đầu tháng 8, không quá thua iPhone 17 mới (2 giờ trước)
- Ăn thịt chuột đồng, 3 chị em bị ngộ độc thuốc chuột (2 giờ trước)
- Xác minh video cô gái bị tàu hỏa hất văng điện thoại ở phố cà phê đường tàu (2 giờ trước)
- Ca sĩ Việt từng bỏ học Y vì đam mê ca hát, nay được đồn nhận gần 700 triệu đồng mỗi show (3 giờ trước)