-
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
Thể thao
18/12/2024 15:12FIFA The Best 2024: Vinicius Junior đăng quang sau cú sốc Quả bóng vàng
Thậm chí Vinicius Junior gần như là người duy nhất có mặt tại Học viện bóng đá Aspire ở Doha, Qatar để nhận giải thưởng danh giá nhất mà FIFA trao cho các cá nhân trong một năm. Năm nay, FIFA tổ chức lễ trao giải The Best theo hình thức trực tuyến, tức các ứng viên không có mặt tại sự kiện để đỡ phải di chuyển.
Tuy nhiên, trường hợp Vinicius Junior là ngoại lệ. Anh đang có mặt tại Qatar để chuẩn bị cùng Real Madrid đá trận chung kết Cúp Liên lục địa (FIFA Intercontinental Cup) với đội bóng Mexico CF Pachuca vào rạng sáng 19-12. Chính vì thế, tuyển thủ Brazil được dự khán lễ trao giải mà bản thân là người được vinh danh ở hạng mục giải thưởng cao quý nhất.
Giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA, tức FIFA The Best 2024, vinh danh Vinicius vì những thành tích mà anh đạt được từ ngày 21-8-2023 đến ngày 10-8-2024. Trong khoảng thời gian này, ngôi sao người Brazil đã ghi được 24 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo cho đồng đội, góp công lớn giúp Real Madrid giành chức vô địch La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha, Champions League và Siêu cúp châu Âu.
"Tôi thấy bản thân khó mà có thể được có mặt tại đây, bước lên sân khấu này nếu không có bóng đá... Tôi đến từ một vùng quê nhỏ bé, nơi đối mặt với cảnh đói nghèo và các thể loại tội phạm. Bây giờ tôi đã ở đây", Vinicius phát biểu khi nhận giải. Anh cảm ơn những người đã bầu cho mình, CLB Real Madrid, chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid và HLV Carlo Ancelotti.
Rodri (Man City) xếp thứ hai trong cuộc bình chọn trong khi đồng đội của Vinicius Junior là Jude Bellingham đứng thứ ba. Sự công nhận dành cho Vinicius Junior như một sự đền bù dành cho Vinicius Junior và êkip Real Madrid sau sự cố tẩy chay giải thưởng "Quả bóng vàng" hồi cuối tháng 10.
Một phái đoàn của Real Madrid gồm đến 50 thành viên đã hủy chuyến bay tới Paris (Pháp) sau khi biết Rodri chứ không phải Vinicius Junior được nhận giải thưởng Quả bóng vàng.
Cũng như ở giải thưởng Quả bóng vàng, HLV Carlo Ancelotti (Real Madrid) được bầu chọn là "Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm", thủ thành Emiliano Martinez (Aston Villa, tuyển Argentina) được trao giải "Thủ môn xuất sắc nhất năm". Cầu thủ chạy cánh của Man United là Alejandro Garnacho được trao giải "Puskas" dành cho bàn thắng đẹp nhất năm. Đó là cú đá theo kiểu "xe đạp chổng ngược" tuyệt đẹp mà Garnacho thực hiện vào lưới Everton ở giải Ngoại hạng Anh hồi tháng 11-2023.
Không ngạc nhiên khi Real Madrid áp đảo đội hình tiêu biểu của năm sau 1 năm đầy danh hiệu của "Los Blancos". Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đóng góp tới 5 cái tên gồm Vinicius, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Jude Bellingham, Toni Kroos (cầu thủ đã giải nghệ).
Thần đồng 17 tuổi Lamine Yamal của Barcelona, người đã tỏa sáng trong chức vô địch EURO 2024 của Tây Ban Nha, cũng được vinh danh. Năm cầu thủ còn lại đều đang chơi ở Ngoại hạng Anh gồm thủ môn Emiliano Martinez, Ruben Dias, Rodri, William Saliba và Erling Haaland.
Giải thưởng FIFA The Best 2024:
Cầu thủ nam xuất sắc: Vinicius Junior (Real Madrid/Brazil)
Cầu thủ nữ xuất sắc: Aitana Bonmati (Barcelona/Tây Ban Nha)
Thủ môn nữ xuất sắc: Alyssa Naeher
Thủ môn nam xuất sắc: Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina)
Huấn luyện viên nam của năm: Carlo Ancelotti (Real Madrid)
Huấn luyện viên nữ của năm: Emma Hayes (Chelsea/Mỹ)
Giải thưởng Marta: Marta (Brazil)
Giải thưởng Puskas: Alejandro Garnacho (Man United)
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- TP.HCM đề nghị truy tố 56 bị can trong đường dây đòi nợ thuê của Được Đất Bắc và Lê Phong Gia Lai (18:00)
- Cây gạo cổ thụ bật gốc do mưa gió, giao thông qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc (40 phút trước)
- An Giang: Nghi trộm chó, hai đối tượng dùng dao tự chế chém nạn nhân nứt sọ (50 phút trước)
- Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2026: Ngành cao nhất đạt 97/100 điểm (1 giờ trước)
- Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm (1 giờ trước)
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm (2 giờ trước)
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm (2 giờ trước)
- Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” (2 giờ trước)
- Thanh tra Chính phủ nói lý do giá vàng trong nước cao hơn thế giới trong 2 năm qua (3 giờ trước)
- Cơn sốt "Spider-Man: Brand New Day": Chuẩn bị xô đổ kỷ lục phòng vé lịch sử sau 10 ngày (3 giờ trước)