-
Ngày càng có nhiều người mắc ung thư? Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen nguy hiểm, nên bỏ ngay -
"Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam" có cuộc sống như "bà hoàng" bên chồng Tây cao 1m90 là ai? -
Bầu trời Trung Đông “đóng băng”, hàng không toàn cầu đối mặt cơn sang chấn lớn nhất sau đại dịch -
Muốn sống thọ, hãy bỏ ngay 5 thói quen ăn uống này -
Trích xuất camera an ninh vụ hộp bánh phát nổ trong Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, hé lộ danh tính người tặng -
Cùng xuất ngoại đầu năm, cặp sao Việt có đang "ngầm công khai" chuyện tình cảm? -
Đừng rửa đũa theo kiểu "gom cả bó": Vi khuẩn có thể nhiều gấp 8 lần bồn cầu -
Từ "chảo lửa" Trung Đông: Siêu mẫu Minh Tú cùng chồng doanh nhân chia sẻ tình hình hiện tại -
Iran trước ngã rẽ lịch sử: Nỗi bàng hoàng và tương lai bất định sau cái chết của lãnh tụ Khamenei -
Tình hình sức khoẻ chủ tiệm ngất xỉu sau khi nhìn điện thoại 2 người lạ: Xác minh danh tính?
Thể thao
19/12/2018 20:49FIFA: 'Thời hoàng kim của bóng đá Việt Nam chưa dừng lại'
"Còi xe, pháo sáng, cờ hoa và những khẩu hiệu bóng đá khiến người hâm mộ nghĩ ngay tới những thành phố như Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro (Brazil) hay Rome (Italy). Nhưng thực tế đó là Hà Nội tối thứ Bảy 15/12 vừa qua, khi người dân thủ đô Việt Nam mừng chức vô địch khu vực sau 10 năm đợi chờ", bài viết trên trang FIFA có đoạn.
Tổ chức bóng đá quyền lực nhất hành tinh cũng ấn tượng với quy mô của AFF Cup. "Đây thực sự là giải đấu trọn vẹn ở vùng đất chứa hơn nửa tỷ dân số thế giới. Hai lượt chung kết lôi kéo 130.000 khán giả đến sân, với cao điểm là 88.000 khán giả ở Bukit Jalil. Khán giả đến sân trung bình qua năm tuần tranh tài tại giải là 30.000 lượt", tác giả nhấn mạnh về hiệu ứng của phương thức tổ chức mới ở giải năm nay - nơi tất cả các đội đều có cơ hội thi đấu trên sân nhà.
FIFA còn dành lời khen cho Anh Đức - cầu thủ ghi bàn duy nhất ở chung kết lượt về giúp Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở Mỹ Đình: "Adisak Kraisorn ghi tới tám bàn tại giải và dễ dàng đoạt Vua phá lưới. Nhưng anh cũng đá văng cơ hội đi tiếp của Thái Lan với pha sút phạt đền lên trời ở phút cuối trận bán kết lượt về với Malaysia. Trong khi đó, Nguyễn Anh Đức đã ghi tên vào lịch sử bóng đá Việt Nam với bàn thắng quyết định ở chung kết giống như Lê Công Vinh năm 2008".
Anh Đức không có tên trong danh sách tuyển Việt Nam dự vòng chung kết Asian Cup 2019, để lại cơ hội cho nhiều chân sút trẻ. Cơ hội đi sâu của Việt Nam tại giải sắp tới không cao nên HLV Park Hang-seo triệu tập thêm nhiều cầu thủ mới nhằm chuẩn bị cho SEA Games và vòng loại Olympic 2020. Và FIFA tin rằng thành công của bóng đá Việt Nam sẽ không dừng lại.
"Chức vô địch AFF Cup vừa qua tô điểm cho giai đoạn thành công bất ngờ của Việt Nam. HLV Park Hang-seo trước đó đã đưa đội Olympic đến bán kết Á vận hội và đội U23 vào chung kết U23 châu Á. Cách đây hơn một năm Việt Nam còn lần đầu tham dự giải U20 World Cup", tác giả đánh giá.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)
- Ngày càng có nhiều người mắc ung thư? Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen nguy hiểm, nên bỏ ngay (10:06)
- 4 năm yêu không một lần cãi vã, tôi lại thua vài tháng anh rung động với người khác (10:05)
- Dầu có thể vượt 100 USD sau xung đột Trung Đông (24 phút trước)
- Đề xuất đeo vòng giám sát điện tử với người cai nghiện ma túy tại cộng đồng (26 phút trước)
- Video: Ô tô con lao từ đường nhánh bị xe khách đâm văng, gây thương vong nghiêm trọng (29 phút trước)
- Thương vụ "chạy tội" 2 triệu USD: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và cú lừa từ "người quen" (35 phút trước)
- Giá dầu thô tăng mạnh (40 phút trước)
- "Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam" có cuộc sống như "bà hoàng" bên chồng Tây cao 1m90 là ai? (40 phút trước)
- Cơn sốt xe tải nhập khẩu: Khi "cỗ máy" sản xuất Việt Nam nhấn ga sớm (54 phút trước)
- Hành trình 15 năm trốn chạy xuyên biên giới của "nữ quái" lừa bán 5 trẻ em (55 phút trước)