-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thể thao
22/10/2021 23:00FIFA trao cho châu Á 6 suất dự World Cup, Việt Nam ‘sáng cửa’ làm nên lịch sử
Đội tuyển nữ Việt Nam đã hiên ngang góp mặt ở VCK Asian Cup nữ 2022 khi vượt qua vòng loại bằng ngôi đầu bảng B với 2 trận toàn thắng và hiệu số vô cùng ấn tượng (+23). Trước mắt thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ là mục tiêu quan trọng ở giải đấu số 1 châu Á, hướng đến World Cup nữ 2023.
Theo đó, VCK Asian Cup nữ 2022 cũng là vòng loại World Cup nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand. Giải vô địch thế giới có 32 đội tham dự, trong đó, khu vực châu Á được FIFA phân bổ 6 suất (bao gồm cả chủ nhà Australia).
Vì vậy, sau khi VCK Asian Cup nữ 2022 kết thúc, sẽ có 5 đội giành được vé đến dự ngày hội bóng đá nữ thế giới 2023, không tính chủ nhà Australia. Trường hợp ĐT nữ Australia lọt Top 5 đội tốt nhất tại Asian Cup nữ 2022, cơ hội tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2023 sẽ được trao thêm cho đội xếp ở vị trí thứ 6.
Đây là cơ hội lớn cho ĐT nữ Việt Nam trong cuộc cạnh tranh 1/5 suất dự World Cup 2023. Mục tiêu này là hoàn toàn khả thi với các học trò của HLV Mai Đức Chung khi đang xếp thứ 6 châu Á trên BXH FIFA. Xếp trên đội tuyển nữ số 1 Đông Nam Á hiện tại là CHDCND Triều Tiên, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Trong số các đội bóng kể trên, Australia là nước chủ nhà của World Cup 2023, còn CHDCND Triều Tiên đã rút lui khỏi vòng loại Asian Cup nữ 2022. Như vậy, nếu không tính chủ nhà Australia, ĐT nữ Việt Nam sẽ là hạt giống thứ 4 tại VCK Asian Cup nữ 2022, qua đó "sáng cửa" cạnh tranh 1/5 suất dự World Cup 2023.
VCK Asian Cup nữ 2022 được tổ chức tại Ấn Độ từ 20/1-6/2/2022 với 12 đội tham dự. Đến nay, đã xác định được 10 đội bóng có mặt, gồm: Ấn Độ (chủ nhà), 3 đội vào thẳng (Nhật Bản, Australia, Trung Quốc), 6 đội sau vòng loại (Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Iran, Thái Lan). Hai suất còn lại chưa xác định do thi đấu muộn hơn và sẽ xác định trong tháng 10/2021.
Hải Nam (Nguoiduatin.vn)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (20:41)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (20:28)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (20:00)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (54 phút trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (2 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (2 giờ trước)