Thể thao

Filip Nguyễn mang... tên gì sau khi nhập tịch Việt Nam

Tên thật của thủ thành Filip Nguyễn sau khi trở thành công dân Việt Nam là một điều thú vị.

Trên trang cá nhân, Filip Nguyễn vui mừng thông báo: "Cuối cùng tôi cũng có". Kèm theo đó, thủ thành mang hai dòng máu Việt- Czech khoe tấm ảnh cầm chiếc căn cước công dân.

Việc Filip Nguyễn trở thành công dân Việt Nam là một tin rất vui với cá nhân lẫn gia đình thủ môn này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Filip Nguyễn chọn tên trong căn cước là gì vẫn là một bí ẩn.

Một số thông tin cho biết thủ thành có bố là người Việt Nam được đổi sang tên mới là Nguyễn Filip, tuy nhiên người gác đền của CAHN vẫn chưa chính thức xác nhận.

Filip Nguyễn mang... tên gì sau khi nhập tịch Việt Nam
Filip Nguyễn khoe đã có căn cước công dân trong ngày 11/12

Trước đó, Filip Nguyễn được cấp quốc tịch Việt Nam hôm 6/12, sau 5 năm nỗ lực thực hiện ước mơ. Với việc nhập tịch thành công, thủ thành sinh năm 1992 nhiều khả năng được triệu tập lên tuyển Việt Nam vào cuối tháng 12, chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Trong động thái mới nhất, LĐBĐ CH Czech (FACR) xác nhận bằng văn bản với VFF về việc Filip Nguyễn chưa từng thi đấu cho đội tuyển CH Czech.

Thực tế, thủ thành sinh năm 1992 từng nhiều lần được gọi lên tuyển Czech cho các trận giao hữu từ năm 2020, bao gồm UEFA Nations League 2020-2021 và vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, Filip Nguyễn chưa từng ra sân thi đấu chính thức một phút nào, dù được đăng ký dự bị ở đội tuyển Czech. Như vậy, Filip Nguyễn đủ tư cách chơi cho tuyển Việt Nam nếu có cơ hội được HLV Troussier triệu tập.

Filip Nguyễn mang... tên gì sau khi nhập tịch Việt Nam - 1
Filip Nguyễn khát khao được khoác áo ĐTQG Việt Nam

Thêm sự lựa chọn chất lượng Filip Nguyễn, HLV Philippe Troussier đang có cơn đau đầu dễ chịu với vị trí khung thành tuyển Việt Nam. So với thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn có những điểm mạnh riêng, đặc biệt là khả năng chơi bóng bằng chân - vốn là hạn chế của Văn Lâm. Theo thống kê, Filip Nguyễn chuyền bóng trung bình 19,7 lần mỗi trận, tỷ lệ chuyền chính xác là 88,6%.

Tính đến vòng 5 V-League 2023/24, Filip Nguyễn cùng CAHN xếp hạng 5 với 2 thắng, 2 hòa, 1 thua, có 6 lần bị thủng lưới. Trong khi đó Đặng Văn Lâm cùng Bình Định đứng ở vị trí thứ 8 với 2 thắng, 1 hòa, 2 thua, để thủng lưới 7 bàn.

Việc HLV Philippe Troussier chọn thủ môn nào bắt chính cho tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023 phụ thuộc vào phong độ của Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm trong những trận đấu ở V-League, ngoài ra là sự thể hiện và thích nghi với lối chơi kiểm soát bóng một khi có cơ hội góp mặt trong đợt tập trung sắp tới.

Theo Đại Nam (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/he-lo-ten-that-filip-nguyen-sau-khi-nhap-tich-viet-nam-2225794.html