-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
10/10/2023 09:30Gặp lại Việt Nam, tổng giá trị đội hình Trung Quốc giảm mạnh, từ đắt gấp năm xuống còn gấp đôi
Nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2026 khởi tranh vào tháng 11 tới, ĐT Việt Nam đã lên lịch giao hữu với những đối thủ đầy chất lượng vào tháng 10, bắt đầu bằng trận gặp Trung Quốc trên SVĐ Trung tâm thể thao Đại Liên (Trung Quốc) vào lúc 18h35 hôm nay, ngày 10/10.
Trước trận đấu, HLV Philippe Troussier nói rằng "trình độ bóng đá của hai nước đang ở cùng đẳng cấp, không bên nào quá vượt trội và cả hai đội tuyển đều đang khá chật vật trong việc tìm đường vươn ra thế giới". Tuy nhiên nếu nhìn vào các con số, rõ ràng Trung Quốc được đánh giá cao hơn.
Trên BXH FIFA, Trung Quốc hiện xếp trên Việt Nam 15 bậc (80 so với 95). Họ cũng có tổng giá trị đội hình cao hơn hẳn. Theo định giá của Transfermarkt, toàn bộ 23 cầu thủ của "Phi đội rồng" có tổng giá trị 11,3 triệu euro. Người có giá trị cao nhất, và cũng là cầu thủ duy nhất cao hơn một triệu, chính là ngôi sao Wu Lei được định giá 2 triệu euro. Người cao giá thứ hai là Tyias Browning (tên Trung Quốc là Jiang Guangtai) 800.000 euro, kế đến là Xie Pengfei 700.000 euro.
Bên phía Việt Nam không tuyển thủ nào có giá tới 1 triệu euro. Cao nhất là Nguyễn Hoàng Đức với 400.000 euro, sau đó là Nguyễn Tiến Linh 350.000 euro, tiếp theo là Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Bùi Hoàng Việt Anh và Quế Ngọc Hải cùng có giá 300.000 euro. Hiện tổng giá trị đội hình được HLV Troussier triệu tập lần này là 5,035 triệu euro.

So với khi hai đội gặp nhau lần đầu ở Vòng loại thứ ba World Cup 2022 (thắng 10/2021), có sự thay đổi đáng kể. Với Việt Nam, mặc dù lần này HLV Troussier gọi rất nhiều cầu thủ trẻ (12 cầu thủ sinh từ năm 2000) khiến độ tuổi trung bình chỉ là 24,3, nhưng tổng giá trị lại nhỉnh hơn cách đây 2 năm (4,93 triệu euro).
Ngược lại, Trung Quốc khi ấy với nhiều cầu thủ nhập tịch và các ngôi sao chơi tại China Super League có tổng giá trị đội hình lên đến 23,3 triệu euro, cao hơn nhiều hiện tại. Và nếu như 2 năm trước, đội hình Trung Quốc đắt giá gấp 5 lần Việt Nam thì bây giờ, chỉ gấp đôi.
Dù sao thì mục tiêu của Việt Nam vẫn không thay đổi. Chúng ta vẫn hướng đến một chiến thắng. Và vì đây là trận đấu giao hữu quốc tế cấp độ “Tier 1” nên kết quả sẽ được tính điểm trên BXH FIFA. Theo công thức tính của FIFA, nếu giành chiến thắng đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm 5,52 điểm.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Tin vui: 46 tuổi mới tham gia BHXH, vẫn có thể nhận lương hưu cao khi về già (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần dư dả, Dậu gặp khó (06:01)
- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)





