Thể thao >> Thể thao quốc tế

Giải Malaysia hấp dẫn với các ngoại binh như Văn Quyết như thế nào?

5 năm nay, tiền vệ Andik Vermansah chuyên tâm thi đấu cho CLB Selangor (Malaysia) bởi lương anh nhận tại đây cao hơn mức CLB Ventforet Kofu (Nhật Bản) đưa ra.

Cuối năm 2013, Vermansah ký hợp đồng kéo dài 2 năm với Selangor với mức lương 150.000 USD/năm (khoảng 12.500 USD/tháng), biến anh trở thành một trong những VĐV Indonesia được trả lương cao nhất. Vì thu nhập hấp dẫn mà tiền vệ cánh này đã từ chối lời mời từ Ventforet Kofu ở J.League 2 bởi mức lương CLB Nhật Bản đưa ra thấp hơn.

Từ đó đến nay, giải VĐQG Malaysia – Malaysia Super League (MSL) vẫn là điểm đến lý tưởng cho những ngoại binh chất lượng tầm trung hay các ngôi sao bóng đá của khu vực. Từ mùa giải 2018, Công ty điều hành hệ thống giải đấu của Malaysia (FMLLP) thông qua quyết định cho phép các đội bóng được đăng ký 1 cầu thủ Đông Nam Á (ASEAN) trong đội hình.

Giải Malaysia hấp dẫn với các ngoại binh như Văn Quyết như thế nào?
Chan Vathanaka được đồn đoán nhận lương 15.000 USD/tháng tại CLB Pahang. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Điều kiện đầu tiên là người đó phải có ít nhất 30 lần khoác áo ĐTQG, nếu thấp hơn phải được sự cho phép của FMLLP. Điều này theo lý giải của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Tunku Ismail nhằm “giúp giải VĐQG của Malaysia tăng tính cạnh tranh cũng như thu hút nhiều hơn người hâm mộ ở khu vực”.

Hạn ngạch mở ra không dành cho những nhân tố làng nhàng mà với con số 30 trận đấu quốc tế, những cầu thủ Đông Nam Á đến Malaysia đều là ngôi sao ở quốc gia của họ. Rất nhanh chóng, CLB Pahang ký hợp đồng với cầu thủ số 1 Campuchia Chan Vathanaka.

Mức lương mà tiền đạo này nhận được đồn đoán lên đến 15.000 USD/tháng. Con số này khiến truyền thông Thái Lan choáng váng bởi nó gần tương đương với đãi ngộ dành cho một tuyển thủ quốc gia hàng sao của nước này, khi thi đấu tại Thai League.

Giải Malaysia hấp dẫn với các ngoại binh như Văn Quyết như thế nào? - 1
Mức lương một số cầu thủ Đông Nam Á nhận được tại MSL. Đồ họa: Quý Sáng.

Còn đãi ngộ dành cho Hariss Harun (Singapore) tại CLB Johor Darul Ta’zim thuộc dạng “top” ở MSL. Cầu thủ sinh năm 1990 từng nhận 30.000 USD/tháng từ đội bóng mạnh nhất Malaysia. Mức thu nhập này là thiên đường với Harun nếu biết rằng giải VĐQG Singapore đang trên đà suy thoái với lương cầu thủ trung bình chỉ hơn 2.200 USD/tháng.

Điều đó cho thấy viễn cảnh tươi sáng nếu Nguyễn Văn Quyết gia nhập Kedah FA. Theo đánh giá của Transfermarkt, giá trị đội hình của CLB này cao thứ 2 tại MSL chỉ xếp sau Johor Darul Ta’zim. Bản thân Văn Quyết đang là đương kim thủ quân của tuyển Việt Nam, tài năng đã được khăng định với 13 bàn thắng sau 50 trận khoác áo ĐTQG.

Ở cấp độ CLB, anh ra sân 160 trận cho CLB Hà Nội, đóng góp 70 bàn thắng. Chân sút sinh năm 1991 đã 2 lần lên ngôi VĐQG và là nhân tố thi đấu ổn định bậc nhất tại V.League suốt 7 năm nay. Với bản lý lịch “quá đẹp”, Văn Quyết hứa hẹn sẽ nhận mức lương không kém Vermansyah, thậm chí có thể tiệm cận con số mà Hariss Harun đã nhận.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi theo cây bút Sayf Ismail của Four Four Two, lương trung bình của ngoại binh tại MSL lên đến 22.500 USD/tháng. Đó là phần cứng còn chưa nói đến hàng loạt chi phí khác như tiền di chuyển, nhà ở, bảo hiểm…

Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)