Thể thao

Giới truyền thông gặp khó tại ASIAD 19

Nước chủ nhà Trung Quốc có những quy định nghiêm ngặt tại ASIAD 19.

“Quy định của BTC, theo nguyên tắc báo chí sẽ không được tác nghiệp ở các buổi tập của đội bóng. Tuy nhiên thực tế ra sao chúng tôi cần chờ khi đội tập luyện”-một cán bộ VFF trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Hàng Châu.

Như vậy, có thể nói là ngay cả đối với các buổi tập của các đội Việt Nam dự ASIAD, thì truyền thông Việt Nam cũng không thể tham dự. Nước chủ nhà ASIAD là Trung Quốc đang thực hiện những quy định vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn và an ninh tối đa. Không riêng gì giới truyền thông, ngay cả những quan chức thể thao hay các cán bộ công nhân viên làm việc tại sự kiện cũng phải được kiểm tra, rà soát thường xuyên. Tất nhiên, những nhân vật chính - các vận động viên cũng không ngoại lệ.

Giới truyền thông gặp khó tại ASIAD 19
Đội U23 Việt Nam sang Trung Quốc dự ASIAD Hàng Châu

An ninh của nước chủ nhà ASIAD nghiêm ngặt đến mức, đội tuyển U23 Việt Nam dự giải cũng gặp nhiều rắc rối. Do sai lệch thông tin mà suýt chút nữa, thủ môn Đỗ Sỹ Huy đã không thể bay sang Trung Quốc dự giải. Ngoài ra, khi đến khách sạn, thì có 2 thành viên trong đoàn do không được BTC kích hoạt thẻ nên phải ở tạm khách sạn ngoài. Đáng nói, cả 2 trường hợp này đều đã đăng ký thẻ qua Uỷ ban Olympic Việt Nam.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/gioi-truyen-thong-gap-kho-tai-asiad-19-d182805.html