Thể thao

Giữa vô vàn đồn đoán, người trong cuộc lên tiếng khẳng định rõ ràng về tương lai Quang Hải

Quang Hải sẽ ở lại hay lựa chọn chia tay Hà Nội FC để tìm một bến đỗ mới? Câu trả lời sẽ sớm được đưa ra trong ít ngày tới.

Ở trận đấu giữa Hà Nội và TPHCM tối ngày 12/3, Quang Hải không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Chun Jae Ho của CLB Hà Nội cho biết Quang Hải đang bị đau lưng và chưa hẹn ngày trở lại.

Tuy nhiên, theo thông tin từ nhiều bên, nguyên nhân chính khiến Quang Hải chưa thể cùng CLB Hà Nội ra sân thi đấu ở V-League 2022 nhiều khả năng là do vướng mắc trong đàm phán gia hạn hợp đồng. Bản hợp đồng hiện tại của cầu thủ quê Đông Anh (Hà Nội) và đội bóng Thủ đô sẽ hết hạn vào ngày 12/4.

Đã có rất nhiều những đồn đoán xung quanh câu chuyện của Quang Hải với CLB Hà Nội. Có nguồn tin cho biết rằng, Quang Hải chắc chắn không ở lại CLB Hà Nội, sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung về vấn đề tài chính, mà có thể sang châu Âu thi đấu.

Giữa vô vàn đồn đoán, người trong cuộc lên tiếng khẳng định rõ ràng về tương lai Quang Hải

Tuy nhiên theo tìm hiểu, phương án này khó có khả năng xảy ra lúc này. Theo một nhà môi giới có tiếng, từng trực tiếp giới thiệu với Hà Nội FC kế hoạch đưa Quang Hải sang châu Âu, đây không phải không phải thời điểm thích hợp để các đội bóng châu Âu xem xét chiêu mộ Quang Hải.

"Hãy đặt câu hỏi rằng phía sau thị trường chuyển nhượng là gì? Đó thường chỉ là những lợi ích thương mại mà thôi", nhà môi giới này tiết lộ với PV báo Pháp Luật & Bạn Đọc khi được hỏi về cơ hội sang châu Âu của Quang Hải vào thời điểm hiện tại.

Nếu tiến trình đàm phán với Hà Nội FC trong những ngày tới không mang đến kết quả tích cực nào, thì rất có thể Quang Hải sẽ tới một giải đấu tại châu Á. Thời gian qua, tiền vệ này đã nhận được những đề nghị đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và đang cân nhắc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Mới đây, khi chia sẻ trên trang cá nhân, đại diện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải - ông Nguyễn Đắc Văn khẳng định mọi đồn đoán về tương lai cầu thủ này vẫn là chưa có cơ sở và không thực sự chính xác.

“Tất cả các thông tin trên truyền thông, trên mạng xã hội trong các ngày qua đều thiếu chính xác và không có cơ sở gì hết. Từ việc “lật kèo”, “tham tiền”, các con số được đưa ra, đi hay ở, gia hạn hay không cho đến CLB quan tâm…Khi nào chưa có một thông tin chính thức từ các bên liên quan thì đều chỉ là đồn đoán”.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/giua-vo-van-don-doan-nguoi-trong-cuoc-len-tieng-khang-dinh-ro-rang-ve-tuong-lai-quang-hai-tintuc813947