Thể thao

Greenwood bị ‘giam lỏng’ thêm 1 năm, coi như tàn nghiệp

Theo BBC, tòa án sẽ có kết luận cuối cùng về tội trạng của Mason Greenwood vào tháng 11 năm sau.

Hồi tháng Giêng, Greenwood bị bắt sau khi những hình ảnh và video được đăng tải trên mạng. Bạn gái của Greenwood tố cáo anh hiếp dâm, sử dụng vũ lực và đe dọa về mặt tinh thần trong một thời gian dài. Vụ bê bối này khiến Greenwood lao đao.

Sự việc này khiến sự nghiệp của Greenwood xuống dốc không phanh. Anh bị MU thẳng tay loại khỏi đội hình, các nhãn hàng và nhà tài trợ cũng lần lượt chấm dứt hợp đồng với tiền đạo của Quỷ đỏ.

CLB chủ sân Old Trafford sau đó ra quyết định chỉ vô thời hạn đối với tiền đạo sinh năm 2001. "MU sẽ lưu ý việc Cơ quan Truy tố buộc tội Mason Greenwood. Cầu thủ này vẫn sẽ bị đình chỉ thi đấu, chờ kết quả từ quá trình xét xử", trích thông báo của Quỷ đỏ.

Greenwood bị ‘giam lỏng’ thêm 1 năm, coi như tàn nghiệp
Greenwood chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ

Lần hầu tòa đầu tiên của Greenwood diễn ra tại Tòa án sơ thẩm Greater Manchester trong tháng trước. Chưa có kết luận cuối cùng nhưng Greenwood không thể rời khỏi nơi cư trú.

Mới nhất, Mason Greenwood đã xuất hiện tại Minshull Street Crown vào ngày 21/11 và đang phải đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp, kiểm soát hành vi cũng như hành hung. Cả ba cáo buộc đều liên quan đến cùng một người phụ nữ - người tình của chính Greenwood.

Kết quả của phiên điều trần kéo dài 10 phút không hề khả quan một chút nào. Tòa án Minshull Crown ở Manchester phán quyết Mason Greenwood được tự do dưới sự giám sát tư pháp cho đến lần hầu tòa tiếp theo vào ngày 10/2 năm sau.

Tòa cũng ấn định thời điểm xét xử vụ việc vào tháng 11/2023. Theo Sky Sports, tiền đạo 21 tuổi sẽ trải qua phiên tòa diễn ra trong 10 ngày trước khi biết rõ số phận của mình. Nếu bị kết án có tội, sự nghiệp của Greenwood coi như chấm dứt.

Greenwood bị ‘giam lỏng’ thêm 1 năm, coi như tàn nghiệp - 1

Greenwood ra mắt đội một MU vào năm 2019. Từ đó đến nay, cầu thủ người Anh đã có 129 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Năm 2020, Greenwood có lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia.

Sự nghiệp của Greenwood bắt đầu đi xuống kể từ vụ bê bối đưa người lạ vào nơi tuyển Anh đóng quân hồi tháng 9/2020. Hành động thiếu suy nghĩ này khiến cả Greenwood và Phil Foden bị gạch tên khỏi đội hình Tam sư.

Greenwood vẫn được MU trả lương đều đặn bất chấp các cáo buộc chống lại anh. Tuy nhiên, tiền đạo 21 tuổi này có nguy cơ bị Quỷ đỏ hủy bỏ hợp đồng sau quyết định mới nhất của tòa án. Hiện tại, MU chưa đưa ra bình luận vào về việc Greenwood phải đợi thêm 1 năm để được xét xử.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/greenwood-bi-giam-long-them-1-nam-coi-nhu-tan-nghiep-a363925.html