Thể thao

Hai bản hợp đồng "siêu dị" của HLV Lê Thụy Hải

HLV Lê Thụy Hải được gọi là "Người đặc biệt" bởi những phát ngôn và cách hành xử rất dị. Nhưng cách thức ký hợp đồng của nhà cầm quân họ Lê mới là điều "dị nhất", chưa có người thứ 2.

HLV Lê Thụy Hải được gọi là "Người đặc biệt" bởi những phát ngôn và cách hành xử rất dị. Nhưng cách thức ký hợp đồng của nhà cầm quân họ Lê mới là điều "dị nhất", chưa có người thứ 2.

HLV Lê Thụy Hải là "Người đặc biệt" và đặc biệt nhất là cách ký hợp đồng. Ảnh: Đức Cường

 
HLV Lê Thụy Hải trải qua cả vài chục bản hợp đồng lao động nhưng có 2 bản hợp đồng được ký theo cách "siêu dị" mà giới bóng đá vẫn truyền tai nhau như một giai thoại. Hợp đồng dị chưa từng có của nhà cầm quân họ Lê diễn ra vào năm 2012, với V.Hải Phòng.
 
Sau nhiều lần thuyết phục chưa thành công, lãnh đạo đội bóng đất Cảng đã chọn cách độc đáo, ấy là lên tận nhà chúc Tết HLV Lê Thụy Hải đúng vào ngày mùng 1 Tết Giáp Ngọ và xúc tiến hợp đồng. Không khí vui tươi của buổi đầu xuân năm mới và "chẳng ai từ chối vào ngày đầu tiên của năm mới", HLV Lê Thụy Hải đã nhận lời. Bản hợp đồng đó được ký đúng vào ngày mùng 1 Tết âm lịch. Sau này, V.HP xuống hạng.
 
Bản hợp đồng dị thứ 2 khởi đầu trong trận HN.T&T–B.BD ở V-League 2014. Ở trận này, HLV Lê Thụy Hải đến sân Hàng Đẫy để xem và đội bóng đất Thủ thua 2-4 rồi bị đẩy về phía cuối của BXH. Lãnh đạo B.BD muốn tìm người thay thế HLV Nguyễn Minh Dũng nhưng chưa biết chọn ai thì ống kính camera quay hình ảnh ông Hải trên khán đài. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Becamex, người có tiếng nói quyết định ở B.BD, nhận ra rằng HLV Lê Thụy Hải vẫn yêu B.BD và B.BD cần ông Hải.
 
Sau trận đấu, Chủ tịch B.BD Nguyễn Minh Sơn đã mời ông Hải trở lại đội bóng lần thứ 6 và vé máy bay được đặt ngay trong tối hôm đó. Về sau, B.BD vô địch V-League 2014.
 
VÀI NÉT VỀ HLV LÊ THỤY HẢI
 
- Năm sinh: 1946 (tại Hà Đông, Hà Nội)
 
Khoác áo CLB Đường sắt Việt Nam từ năm 1966-1980, thi đấu ở vị trí tiền vệ.
 
- Sự nghiệp HLV
 
1995: U13 Hà Nội; 1996: Quảng Ngãi;
1997-1998: Bình Dương; 1998: An Giang;
1999-2000: Nữ Than Quảng Ninh; 2000: Bình Dương;
2001-2003: Thanh Hoá; 2004: HN.ACB;
2005: SHB.ĐN; 2006-2008: B.BD;
2009: Thể Công; 2010: V.NB;
2011: Thanh Hoá; 2011: B.BD;
2012: V.HP; 2013: B.BD
 
 Thành tích:

+ Cùng B.BD:
Vô địch V-League 2007, V-League 2008;
Á quân V-League 2006; Á quân Cúp QG 2008
+ Cùng SHB.ĐN
Á quân V-League 2005.
 
>> Ông Hải rời ghế, ai sẽ tiếp quản B.Bình Dương?
>> HLV Lê Thụy Hải chia tay CLB B.Bình Dương: 11 năm, 9 lần tiếp quản và rời ghế HLV trưởng
 
Theo Minh Hải (Bongdaplus.vn)