Dù liên tục được bộ phận tuyển trạch tiến cử, thủ môn Senne Lammens từng không nhận được sự ủng hộ từ cả Erik ten Hag lẫn Ruben Amorim, hai huấn luyện viên trưởng gần nhất của MU.

Trong giai đoạn Erik ten Hag còn nắm quyền tại Old Trafford, nội bộ MU từng xuất hiện những cuộc tranh luận căng thẳng xoay quanh kế hoạch chiêu mộ thủ môn mới. Ten Hag khi đó nhiều lần trao đổi trực tiếp với chuyên gia tuyển trạch thủ môn Tony Coton, người phụ trách đánh giá các mục tiêu cho vị trí trấn giữ khung thành.

27-1769488844-hai-doi-hlv-mu-cung-noi-khong-voi-lammens.jpg
Lammens mang đến cho MU nhiều tín hiệu tích cực.

Chiến lược gia người Hà Lan muốn lắng nghe quan điểm của Coton về Andre Onana, song thay vì ủng hộ thủ môn người Cameroon, Coton liên tục đề xuất Senne Lammens. Sự khác biệt quan điểm này khiến Ten Hag không hài lòng và cuối cùng MU đã lựa chọn Onana, đáp ứng mong muốn của vị HLV trưởng.

Hai năm sau, kịch bản tương tự lặp lại khi Ruben Amorim tiếp quản băng ghế huấn luyện. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ưu tiên phương án chiêu mộ Emiliano Martinez từ Aston Villa, dù phải chi ra mức phí cao hơn đáng kể, vượt mốc 30 triệu bảng. Trái ngược với Amorim, Tony Coton vẫn kiên trì thúc đẩy kế hoạch đưa Lammens về Old Trafford.

Sự cứng rắn của bộ phận tuyển trạch khiến Amorim không ít lần tỏ ra bức xúc, khi MU vẫn hướng tới thủ môn người Bỉ. Tuy nhiên, dưới sự điều phối của Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell, ban lãnh đạo đội bóng tiến hành đánh giá toàn diện các báo cáo chuyên môn liên quan đến cả Martinez lẫn Lammens, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng mong muốn của huấn luyện viên.

Sau cùng, MU đi đến kết luận rằng xét trên nhiều khía cạnh, từ chuyên môn, tiềm năng phát triển cho tới yếu tố ngoài sân cỏ trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn, Lammens là lựa chọn phù hợp hơn.

Thực tế cho thấy quyết định chiêu mộ thủ môn người Bỉ với mức phí 18,1 triệu bảng đang mang lại hiệu quả tích cực. Từ đầu mùa giải, Lammens từng bước khẳng định năng lực và được đánh giá là phương án lâu dài cho vị trí thủ môn của MU.
 

Minh Ngọc (SHTT)