Thể thao >> Thể thao trong nước

Hai tuyển thủ Việt Nam dương tính Covid-19

Hai tuyển thủ Văn Toàn và Hoàng Đức có kết quả dương tính với COVID-19, nguy cơ không thể lên tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 13/1 tới.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Văn Toàn và Hoàng Đức dương tính với Covid-19, sẽ lên hội quân muộn vì phải cách ly y tế. VFF cho biết sẽ trao đổi với HLV Park Hang-seo về việc này.

Theo thông tin mới nhất, Hoàng Đức phát hiện nhiễm Covid-19 hôm 6/1. Anh cho kết quả âm tính khi xét nghiệm nhanh vào ngày 11/1. Tuy nhiên, vì an toàn của đội tuyển, Hoàng Đức sẽ tiếp tục xét nghiệm thêm bằng phương pháp RT-PCR và tự cách ly tới ngày 16/1. Trong khi đó, Văn Toàn cũng vừa phát hiện nhiễm Covid-19 và phải cách ly. Cả hai sẽ không hội quân vào ngày 13/1 tới tại Hà Nội.

Hiện tại, tình hình sức khoẻ của Văn Toàn và Hoàng Đức đều bình thường, không có biển hiện sốt cao.

Hai tuyển thủ Việt Nam dương tính Covid-19
Hoàng Đức có kết quả dương tính với Covid-19 từ ngày 6/1

Hoàng Đức và Văn Toàn nằm trong số 30 cầu thủ được triệu tập cho trận đấu Australia ngày 27/1 và Trung Quốc ngày 1/2 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á. HLV Park Hang-seo chưa quyết định có gọi người thay thế hay không.

Hoàng Đức nổi lên ở U20 World Cup 2017, toả sáng tại SEA Games 2019, và chiếm suất chính thức trên đội tuyển từ khi Đỗ Hùng Dũng chấn thương.

Hoàng Đức nổi bật ở khả năng kéo bóng thoát áp lực. Với chân trái khéo léo, sải chân dài và chiều cao 1m83, anh biết cách che chắn rồi dùng tốc độ đẩy bóng vượt qua đối phương. Những tình huống rê dắt của anh không chỉ mở ra cơ hội, còn giúp đồng đội tự tin hơn mỗi khi có bóng. Bên cạnh trung vệ Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức là cầu thủ hiếm hoi còn lại được HLV Park sử dụng tối đa ở sáu trận đã qua tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Anh cũng dẫn đầu đội tuyển cả ba chỉ số trong những trận đấu đó: chuyền nhiều nhất (220), tắc bóng thành công nhiều nhất (15), đi bóng thành công nhiều nhất (17).

Tiền vệ quê Hải Dương cũng là cầu thủ Việt Nam duy nhất trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc ở AFF Cup 2020 do kênh ESPN lựa chọn.

Sau khi kết thúc giải đấu ở Singapore, các tuyển thủ được về nhà từ ngày 4/1. Trước khi rời khách sạn, toàn bộ các thành viên được tiêm vaccine mũi ba phòng Covid-19.

Hoàng Đức và Văn Toàn đều là cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam. Riêng Hoàng Đức đã đá chính từ đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022 tới AFF Cup 2020. Nếu Hoàng Đức không thể thi đấu trận gặp Australia, đây sẽ là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hai-tuyen-thu-viet-nam-duong-tinh-covid-19-tintuc805126