Thể thao >> Thể thao trong nước

Hé lộ nguyên nhân HLV Park Hang-seo loại tiền vệ Hữu Thắng khỏi đội tuyển

Việc Hữu Thắng bất ngờ chia tay đội U22 Việt Nam làm dấy lên những tin đồn về việc anh vi phạm lỷ luật.

Hôm 19/5, HLV Park Hang-seo đã quyết định loại 4 cầu thủ U22 Việt Nam, bao gồm: Nguyễn Hữu Thắng, Tẩy Văn Toàn, Lý Trung Hiếu và thủ môn Y Eli Niê bị chấn thương. Quyết định được chiến lược gia người Hàn Quốc đưa ra sau trận giao hữu giữa U22 Việt Nam với đội tuyển Việt Nam hôm 17/5.

Hé lộ nguyên nhân HLV Park Hang-seo loại tiền vệ Hữu Thắng khỏi đội tuyển
Hữu Thắng được đánh giá là tiền vệ trẻ có triển vọng của U22 Việt Nam

Trong số này, việc Hữu Thắng bị gạch tên khiến nhiều người bất ngờ bởi anh đang được đánh giá là tiền vệ tài năng bật nhất của lứa U22 hiện tại. Ở trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, Hữu Thắng vừa ghi bàn, vừa kiến tạo.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng Hữu Thắng bị loại là vì những lý do ngoài chuyên môn, cụ thể là do ý thức tập luyện và thi đấu không tốt. Cũng có thông tin cho rằng cầu thủ trẻ này đã ra ngoài gặp gỡ người quen trong thời gian U22 Việt Nam đóng cửa luyện quân để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Hữu Thắng đã phủ nhận thông tin này. Anh cho biết: "Một số thông tin cho rằng Thắng rời khỏi đội tuyển U22 là do vi phạm kỷ luật, gặp gỡ người ngoài đội trong thời gian dịch bệnh là không chính xác".

"Kết quả test thể lực cũng chính là những động lực để khi trở về CLB Viettel tôi quyết tâm rèn luyện. Trước khi chia tay, trợ lý Kim có nói với tôi rằng HLV rất muốn gặp lại tôi ở U22 Việt Nam. Vì thế, tôi càng cần phải nỗ lực tập thêm về thể lực để những ảnh hưởng của chấn thương không còn đeo bám. Ngoài việc luyện tập cùng đội, Thắng sẽ có những bài tập cùng HLV thể lực của Viettel FC để có kết quả tốt hơn sau này".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)