-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
25/01/2016 17:45Hết ảo tưởng chưa, Arsenal?
Wenger đã rất tự tin. Ông nói rằng chưa bao giờ tinh thần của các học trò lại sục sôi đến thế. Điểm yếu tinh thần đã được loại trừ, Arsenal trút bỏ hoàn toàn dáng vẻ sợ hãi và sẵn sàng cho các thách thức. Họ bắt đầu cởi mở khi đề cập đến chức vô địch Premier League, thậm chí là giành cú đúp (thêm FA Cup).
Hình ảnh đau khổ lại được tái hiện ở Emirates

Nhưng một lần nữa, Arsenal thất bại trước Chelsea. Một lần nữa bị đánh bật khỏi vị trí đầu tiên trên BXH. Một lần nữa, bỏ qua cơ hội tốt nhất để tạo nên bước ngoặt lịch sử.
Một đội bóng thất bại
Nhưng đêm chủ nhật, mọi thứ sụp đổ và Bắc London rơi vào trạng thái hoang mang. Không có gì khác ở đây, vẫn là một Arsenal giống như những năm trước, gây thất vọng khi hy vọng được nhen nhóm, trở nên tồi tệ nhất mỗi khi người ta nghĩ rằng họ tốt nhất.
Tại Emirates đêm chủ nhật, Arsenal đã có cơ hội tuyệt vời nhất để đánh bại Chelsea, cái tên gây ám ảnh trong suốt 12 năm, khiến họ chỉ kiếm được 0,83 điểm mỗi trận từ 26 cuộc đối đầu kể từ năm 2004 (4 thắng, 7 hòa).
Pháo thủ cũng được khuyến khích rằng, nhiều đội bóng đã giành danh hiệu lớn sau khi vượt qua đối thủ mang đến khó chịu quá lâu. Ví dụ MU đánh bại Juventus rồi thiết lập cú ăn 3 vĩ đại năm 1999, hoặc Man City hạ gục MU trên đường đăng quang mùa 2011/12. Arsenal có thể nhìn thấy lịch sử vẫy gọi nếu dứt bỏ bóng ma Chelsea.
Lần thứ 7 tại Premier League, Arsenal mất người trước Chelsea

Họ đã không làm, hay chính xác hơn là không thể. Trước một The Blues tiều tụy và không còn Mourinho, Pháo thủ vẫn sợ hãi. Tâm lý này đã khiến Flamini bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác mà nếu thành công, có thể lập hat-trick, khiến Mesut Oezil trở nên tầm thường dù mang danh Vua kiến tạo.
Và cuối cùng, khiến Per Mertesacker mắc sai lầm không cần thiết, phạm lỗi với Diego Costa và nhận thẻ đỏ. Đây là lần thứ 7 tại Premier League một cầu thủ Arsenal bị đuổi khỏi sân khi đối đầu với Chelsea, không bao gồm thẻ đỏ của Gabriel Paulista hồi đầu mùa và sau đó được hủy bỏ. Nó cho thấy sự nhất quán tiêu cực của Wenger và các học trò: Họ luôn thất bại theo cùng một cách. Tất cả diễn ra như ngày xưa, khi họ luôn là đội bóng thất bại.
Không xứng với ngôi vô địch
Như vậy, Arsenal đã 3 trận liền không thắng. Sau một số kết quả ấn tượng, họ đang di chuyển rất chậm. Ở vòng 20, họ dẫn đầu với 42 điểm, nhiều hơn 2 so với Leicester, hơn 3 so với Man City. Thay vì tiếp tục ở lại vị trí đó với số điểm 51, họ tụt xuống thứ 3, bằng điểm City và kém đội bóng của Ranieri 3 điểm.
Sau các kỳ vọng là một Arsenal tuyệt vọng.

Điều này gợi nhớ đến mùa giải 2013/14. Khi ấy, Arsenal tưởng như đang chuẩn bị kết thúc những năm tay trắng với 5 vòng liên tiếp (từ 26/12/2013 đến 18/01/2014) nhìn xuống phía dưới từ ngôi đầu bảng thì bỗng nhiên mọi thứ tuột khỏi tay. Họ không trở lại vị trí đó thêm một lần và kết thúc mùa giải với... tấm vé vớt dự Champions League.
Trong mùa giải điên rồ và phi lý này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Leicester khó có thể duy trì sự ổn định tới tháng 5 và Man City sẽ còn vấp ngã vài lần nữa để mở ra cơ hội cho Arsenal. Tuy nhiên, sau những gì đã xảy ra, Pháo thủ không xứng đáng với ngôi vô địch.
Wenger từng nhận định, để cán đích ở vị trí đầu tiên cần tích lũy số điểm tối thiểu là 80. Song với tốc độ trung bình 1,9 điểm mỗi trận như hiện tại, Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với khoảng 72 hoặc 73 điểm, kém xa số điểm kỳ vọng.
Theo Thanh Đình (Zing.vn)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (34 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)