Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Alfred Riedl chỉ ra điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam

Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam chỉ ra một yếu tố đã và đang ngăn cản các cầu thủ Việt Nam thành công khi xuất ngoại.

Bóng đá Việt Nam đang ngày càng tiến bộ, điều đó được thể hiện qua thành tích ở mọi cấp độ đội tuyển cũng như thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Thế nhưng có một thực tế là mức độ thành công của các cầu thủ Việt Nam khi thử sức ở các môi trường khác vẫn còn rất hạn chế.

Ngày mai 5/7, sau đúng 10 năm, bóng đá Việt Nam mới lại có một cầu thủ có cơ hội chinh chiến tại lục địa già. Đó là tiền đạo Nguyễn Công Phượng, người sẽ ký hợp đồng với CLB Sint-Truiden V.V của Bỉ.

Trước Phượng, người Việt đầu tiên thi đấu chính thức tại miền đất hứa này chính là đàn anh Lê Công Vinh, ở Bồ Đào Nha. Nhưng dù là một trong những tên tuổi sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm đó, Công Vinh cũng trở về không kèn không trống. Đó là tấm gương để Công Phượng tự soi mình.

HLV Alfred Riedl chỉ ra điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam

Nói về thực tế này, ông Alfred Riedl - cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam và cũng là cựu cầu thủ của Sint-Truiden đã chia sẻ với Zing: “Đã bao nhiêu cầu thủ Việt Nam tiến ra nước ngoài trong năm nay? Tôi nghĩ xuất ngoại là việc không dễ dàng với họ. Bởi cầu thủ Việt Nam quá nặng tình.

"Họ quá gần gũi, dành nhiều tình cảm cho quê hương, gia đình, bạn bè. Một trong những cầu thủ Việt đầu tiên ra nước ngoài là Công Vinh. Tuy nhiên, anh ấy không thể ở lại Bồ Đào Nha quá lâu.

“Nếu cầu thủ Việt Nam có đủ kỹ năng và thể lực, điều thực sự quan trọng là anh ta phải có khát khao xuất ngoại mãnh liệt, phải muốn đi tìm những thử thách mới nhiều hơn các cầu thủ khác", chiến lược gia người Áo nhấn mạnh.

Với Công Phượng, HLV Alfred Riedl cho rằng rằng thử thách dành cho Phượng tại Sint-Truiden sẽ không nhỏ, nhưng khả năng thành công không phải không có bởi giải vô địch quốc gia Bỉ chỉ nằm ở “nhóm trung bình của châu Âu, ngang với Áo, Thụy Sĩ".

Ngọc Linh (SHTT)