V.League lại một lần nữa dậy sóng sau phát biểu của HLV Velizar Popov.

"Trong 10-15 phút đầu hiệp 2, chúng tôi hoàn toàn có thể ghi 2 đến 3 bàn thắng nhưng lại bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Sau đó, họ (CLB Đà Nẵng) cố tình làm gián đoạn nhịp độ trận đấu”, ông Velizar Popov nói ở buổi họp báo vào tối qua (20/10), sau khi Thể Công thắng Đà Nẵng 2-1 ở vòng 7 V.League 2025/26.

Chiến lược gia người Bulgaria nói tiếp: “Thủ môn của họ nằm sân tới 10 phút, rồi lại có cầu thủ khác nằm sân tiếp. Đó không phải là bóng đá. Nếu trong 2-3 năm tới mọi thứ vẫn như vậy, bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Nepal, Campuchia hay Bangladesh, vì ở đó họ chơi bóng thực sự".

HLV châu Âu:
HLV Popov cho rằng V.League đang có vấn đề.

Theo quan điểm của HLV Popov, việc cầu thủ liên tục nằm sân không chỉ làm hỏng nhịp đấu mà còn khiến V.League mất đi tính hấp dẫn, sự cạnh tranh và tinh thần cống hiến.

Góc nhìn này có phần đúng, tuy nhiên cũng cần phải khách quan hơn. Ví dụ với trường hợp của Bùi Tiến Dũng vào tối qua, việc thủ môn này thủ môn nằm sân lâu là do anh dính chấn thương nặng ở đầu gối. Không ngoại trừ khả năng, Bùi Tiến Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

HLV châu Âu:
Thủ môn Bùi Tiến Dũng phải rời sân bằng cáng.
HLV châu Âu:
Nhiều khả năng thủ thành này gặp vấn đề với dây chằng đầu gối phải.

Còn với những trường hợp câu giờ không phải do chấn thương nặng, đó thực sự là vấn đề gây tranh cãi trong suốt thời gian qua tại V.League.

“Một trận đấu mà các cầu thủ HAGL nằm sân tới 20-25 phút. Tôi không bao giờ chấp nhận cho các cầu thủ của mình làm điều đó”, HLV Polking từng gay gắt phản ứng khi CLB CAHN thua HAGL 0-1 tại vòng 7 V.League mùa trước.

Với đội bóng, đây được xem là chiến thuật nhằm đạt mục tiêu giành được chiến thắng. Còn với đối thủ và một bộ phận khán giả, việc trận đấu liên tục gián đoạn rõ ràng là điều chẳng mấy vui vẻ gì.

Không chỉ gây ức chế cho người xem, tình trạng này còn khiến thời lượng bóng lăn thực tế của V.League thấp hơn đáng kể so với khu vực. Theo thống kê từ ban tổ chức mùa trước, trung bình mỗi trận chỉ có khoảng 46 phút bóng lăn thực tế, thấp hơn nhiều so với Thai League (55-60 phút) hay J.League (60 phút).

HLV châu Âu:
CLB Thể Công đang có khởi đầu tốt tại V.League 2025/26 với thành tích bất bại (thắng 4, hòa 3).

Về phía HLV Popov, khi được hỏi về cơ hội vô địch của Thể Công mùa này, ông thẳng thắn chia sẻ:

“Không quan trọng bạn có phải đội mạnh nhất hay không. Để trở thành nhà vô địch, bạn cần những yếu tố khác ngoài sân cỏ, và tôi nghĩ bạn hiểu rõ tôi đang nói đến điều gì.”

Chiến lược gia 49 tuổi nói thêm: “Chúng tôi đang đơn độc, không thuộc bất kỳ “hệ thống” nào cả. Một mình chống lại 13 đội bóng khác là điều rất khó khăn. Giải đấu còn rất dài, nhiều đội mạnh. Theo tôi, đối thủ lớn nhất và có tiềm năng nhất của Thể Công là CLB CAHN, ngoài ra còn có các đội Ninh Bình, Hà Nội, Nam Định và Công an TP.HCM.”

Sau chiến thắng trước CLB Đà Nẵng, Thể Công Viettel đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 2 điểm.

Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)