Thể thao

HLV Chung Hae Soung khả năng tiếp tục là HLV trưởng CLB TP.HCM

Sau những bất đồng về cách sắp xếp vị trí trong CLB TP.HCM, có vẻ HLV Chung Hae Soung vẫn sẽ gắn bó với đội bóng tại thành phố mang tên Bác.

Sau trận thua đậm 3-0 trước Hà Nội FC, ban lãnh đạo CLB TP.HCM quyết định đưa HLV Chung Hae-soung lên làm Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) và bổ nhiệm chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng kiêm nhiệm thêm vai trò HLV trưởng của CLB.

Tuy nhiên, được biết sau đó HLV Chung Hae-soung không đồng ý với quyết định này của BLĐ đội bóng và xin rút lui khỏi nội bộ CLB TP.HCM.

Ông Chung Hae-soung đã cho biết: “Tuổi của tôi không còn trẻ, thời gian làm huấn luyện không còn nhiều, nên tôi luôn muốn kiếm cơ hội lần cuối cho bản thân ở vai trò HLV trưởng chứ không phải là GĐKT. Vì thế, dẫu rất cảm động và cảm ơn hảo ý của lãnh đạo CLB TP.HCM, nhưng tôi xin ra đi”.

HLV Chung Hae Soung khả năng tiếp tục là HLV trưởng CLB TP.HCM
HLV Chung Hae-soung không chấp nhận ngồi vào chiếc ghế GĐKT của CLB TP.HCM

Có một sự thực là, dưới bàn tay cầm quân của HLV Chung Hae-soung, CLB TP.HCM đã lột xác hoàn toàn. Ở V.League 2019, họ đứng vị trí Á quân và ở mùa giải năm nay (2020), CLB TP.HCM cũng đang xếp thứ 5 với 17 điểm sau 11 vòng đấu và họ vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Một điều cần phải nói thêm, HLV Chung Hae-soung rất được lòng các cầu thủ và người hâm mộ TP.HCM. 

Sau khi không thể thương lượng với HLV người Hàn cho vị trí GĐKT, BLĐ của CLB TP.HCM đã quyết định phục chức huấn luyện viên cho ông. Sở dĩ BLĐ đội bóng thành phố mang tên Bác phải tìm mọi cách để giữ chân HLV Chung Hae-soung vì ông và ekip của mình đang làm rất tốt tại đây. Bất kỳ động thái đột ngột nào cũng có thể đẩy TP.HCM vào khủng hoảng. 

HLV Chung Hae Soung khả năng tiếp tục là HLV trưởng CLB TP.HCM - 1
BLĐ TP.HCM tìm mọi cách giữ chân HLV Chung Hae-soung

Tuy nhiên, có thể nói HLV Chung cũng cảm thấy lưỡng lự. Những sự việc liên tiếp xảy ra đang dần làm BLĐ TP.HCM ngày càng "mất điểm" trong mắt ông thầy người Hàn.

Lộc (Nguoiduatin.vn)