Thể thao

HLV của U23 Thái Lan thừa nhận bị phá sản ý đồ vì bàn thua quá sớm

Worrawoot Srimaka, HLV trưởng U23 Thái Lan, tiết lộ sau trận hòa 2-2 với ĐT Việt Nam rằng sở dĩ ông phải vội vàng thay đổi chiến thuật là vì bàn thua ngay từ giây thứ 17.

HLV của U23 Thái Lan thừa nhận bị phá sản ý đồ vì bàn thua quá sớm

Trước giờ ra sân, huấn luyện viên Worrawoot Srimaka tuyên bố rất tự tin rằng đội bóng của ông sẽ "thắng mọi đối thủ" ở vòng bảng. Đây là sự tự tin có cơ sở bởi Thái Lan mang đến VCK U23 châu Á lực lượng mạnh nhất, mạnh hơn SEA Games 31 khá nhiều khi lực lượng cầu thủ đến từ châu Âu của họ là khá hùng hậu.

Vì vậy, Worrawoot yêu cầu các học trò vào trận với tư tưởng sớm dồn ép đối thủ. Nhưng kế hoạch này nhanh chóng phá sản bởi bàn thắng của Tuấn Tài ngay giây thứ 17 của trận đấu. Sau đó là lối đá rất bế tắc của Thái Lan, khiến HLV Worrawoot Srimaka phải tức tốc đưa Ben Davis vào sân ngay phút 27.

Sau trận, nhà cầm quân của U23 Thái Lan thừa nhận: "Họ đã ghi bàn sớm. Vì vậy, tôi đành phải thay đổi chiến thuật của mình (thay Ben Davis vào sân ngay phút 27).

HLV của U23 Thái Lan thừa nhận bị phá sản ý đồ vì bàn thua quá sớm - 1
Thái Lan bị ngợp trước lối đá pressing hiệu quả của Việt Nam

Các cầu thủ của chúng tôi mắc rất nhiều sai lầm. Việt Nam đã chơi tốt. Tôi chúc mừng họ về kết quả này. Tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ, ngay cả khi họ có ít thời gian (tập trung chuẩn bị cho giải). Nhưng chúng tôi đã chơi với tất cả trái tim của mình ngày hôm nay".

Khi được hỏi về bàn gỡ hòa 2-2 vào cuối trận, Worrawoot cho rằng đó chính là thành quả từ những điều chỉnh của ông: “Tôi đã thay đổi chiến thuật để giúp các cầu thủ chơi tốt hơn. Nhưng dù sao, vẫn phải nhìn nhận rằng Thái Lan không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu này”.

Trong khi đó, Ben Davis, người được coi là con át chủ bài mang đến những thay đổi bước ngoặt của U23 Thái Lan trong trận, đã thừa nhận đây là một kết quả không như ý, nhưng vẫn có thể chấp nhận được với U23 Thái Lan. Anh nói: "Tôi hài lòng với kết quả này. Dù nếu so về tham vọng trước giờ ra sân thì rõ ràng chúng tôi đã gây thất vọng. Nhưng một điểm dẫu sao vẫn không phải là quá tệ".

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/hlv-cua-u23-thai-lan-thua-nhan-bi-pha-san-y-do-vi-ban-thua-qua-som-post1443278.tpo