Thể thao

HLV Đoàn Minh Xương: 'Công Phượng có thể đá cắm khi gặp Nepal'

Chuyên gia bóng đá người TP HCM nhận định, HLV Park Hang-seo sẽ có những điều chỉnh trước đối thủ chơi phòng ngự dày đặc như Nepal.

- Ông đánh giá như nào về lối chơi của Việt Nam?

- Đội hình dự Asiad 2018 đang kế thừa những gì U23 Việt Nam đã đạt được ở vòng chung kết U23 châu Á. Để đạt mục tiêu tiến xa tại giải đấu này và chuẩn bị cho AFF Cup 2018 cũng như Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện đã triệu tập thêm ba cầu thủ trên 23 tuổi là Văn Quyết, Anh Đức, Hùng Dũng. Với những gì thể hiện trong trận ra quân gặp Pakistan, tôi đánh giá thử nghiệm của Olympic Việt Nam là thành công. Lối chơi của các tuyến cho thấy sự liền mạch và độ kết dính cao.

Một điểm khác biệt so với vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm là chúng ta chủ động chơi tấn công, pressing cường độ cao. Chính điều ấy đã tạo ra sự yên tâm cho người hâm mộ.

HLV Đoàn Minh Xương: 'Công Phượng có thể đá cắm khi gặp Nepal'
Việt Nam dự Asiad 2018 với nòng cốt là đội U23 đoạt HC bạc giải châu Á hồi đầu năm. Ảnh: Lâm Thỏa.

- Hai cầu thủ trên 23 tuổi là Anh Đức và Văn Quyết gần như được mặc định có suất đá chính. Ông nhận xét như nào về đóng góp của hai cầu thủ này?

- Đấu trường Asiad được đánh giá cao hơn U23 nên sự có mặt của họ giúp đội kết dính hơn, nhất là trong tấn công. Chẳng hạn vai trò của Anh Đức. Cậu ấy chưa ghi bàn, nhưng với khả năng càn lướt và kinh nghiệm dày dạn, Anh Đức đã thu hút các hậu vệ đối phương, tạo ra khoảng trống cho tuyến hai hoặc các cầu thủ đá biên xâm nhập vòng cấm. 

- Cầu thủ nào khiến ông ấn tượng nhất trong đợt tập trung lần này?

- Tôi đánh giá cao Quang Hải. Ở vòng chung kết U23 châu Á, cậu ấy chơi dạt biên và ghi những bàn quan trọng cho U23 Việt Nam. Nhưng đến Asiad 2018, Quang Hải lại bó vào trung lộ, làm nhiệm vụ tổ chức tấn công. Ở vị trí mới, cậu ấy vẫn chơi tốt và là người phá vỡ thế cân bằng cho Việt Nam trước Pakistan. Chính nhờ bàn thắng này mà lối chơi của Việt Nam trở nên thăng hoa.

HLV Đoàn Minh Xương: 'Công Phượng có thể đá cắm khi gặp Nepal' - 1
Quang Hải từng ghi bốn bàn ở giải U23 châu Á, và mới đây anh lại trở thành người ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam tại Asiad 2018. Ảnh: Đức Đồng.

- Trước trận đấu với Nepal - đối thủ đang xếp thứ 161 FIFA, kém Việt Nam 59 bậc, HLV Park Hang-seo tiết lộ sẽ thay đổi một số vị trí. Ông nhận định thế nào về khả năng này?

- Tôi không có nhiều thông tin về đội bóng này, nhưng với những gì Nepal thể hiện ở trận gặp Nhật Bản, họ đáng để chúng ta suy nghĩ. Có thể không phải đối thủ của Việt Nam, nhưng nếu Nepal chơi tử thủ, họ sẽ gây nhiều khó khăn. Dù vậy, tôi tin Việt Nam sẽ thắng.

Trước một đối thủ có thể chơi phòng ngự dày đặc như tối nay, tôi nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ có những điều chỉnh, tung những cầu thủ có khả năng gây đột biến vào sân từ đầu, nhằm tăng áp lực lên vòng 16m50 và khiến đối phương phải phạm lỗi. Có thể Văn Đức sẽ đá chính, và đẩy Công Phượng lên đá trung phong. Khả năng cầm bóng đột phá của Công Phượng sẽ buộc cầu thủ Nepal phạm lỗi, và từ những tình huống đá phạt, Việt Nam có thể ghi bàn.

HLV Đoàn Minh Xương: 'Công Phượng có thể đá cắm khi gặp Nepal' - 2
HLV Đoàn Minh Xương cho rằng Văn Đức có thể đá chính tối nay. Ảnh: Đức Đồng.

- Nếu Việt Nam đứng nhì bảng D, khả năng gặp đương kim vô địch Hàn Quốc ở vòng 1/8 là rất lớn. Theo ông, ban huấn luyện nên tính toán gì lúc này?

- Trước khi nghĩ đến Hàn Quốc, chúng ta cứ phải giải quyết trận đấu trước mắt là Nepal. Khi có hai trận thắng rồi, chúng ta mới tính đến các chuyện khác. Dĩ nhiên, tránh được Hàn Quốc là điều tốt, nhưng nếu không, chúng ta phải xác định tâm lý chiến đấu với họ bởi mục tiêu của bóng đá Việt Nam là tiếp cận với trình độ châu Á. Thông qua những đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iraq, Iran... chúng ta mới nâng cao được khả năng.

Thực tế là nếu tránh được Hàn Quốc, Việt Nam sẽ gặp đội xếp thứ ba của một trong ba bảng B, E, hoặc F, nghĩa là có thể gặp Qatar hay Ả-rập Xê-út. Đó cũng không phải đối thủ yếu. Vì thế, đã tham dự Asiad rồi, chúng ta cứ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng trước. Sau đó, dù đối thủ là ai, cũng phải quyết đấu. Cần phải nhớ rằng sau Asiad, còn có AFF Cup và Asian Cup, những giải đấu dành cho đội tuyển Việt Nam.

- Với đội hình được gọi là "thế hệ vàng" và vừa giành HC bạc U23 châu Á, ông nghĩ Việt Nam có thể đi tới đâu ở Asiad 2018?

- Tôi nghĩ Việt Nam đang đi đúng lộ trình phát triển bóng đá. Từ năm ngoái là đội U20 dự U20 World Cup, sang đầu năm nay là đội U23 đoạt HC bạc giải U23 châu Á, bây giờ là đội Olympic, còn cuối năm là đội tuyển quốc gia. Qua những giải cọ xát đỉnh cao liên tục như vậy, các cầu thủ Việt Nam đã tích lũy và nâng cao được trình độ. 

Với lực lượng như hiện nay, khả năng vào bán kết Asiad 2018 của Việt Nam là có thể. Nhưng tôi quan tâm hơn tới chất lượng từng trận đấu, cách chơi của đội, cũng như sự chuẩn bị của ban huấn luyện. Ví dụ, ở vòng chung kết U23 châu Á, chúng ta tiếp cận bằng lối chơi phòng ngự phản công và thu được thành công. Rõ ràng, bây giờ chúng ta không thể chơi như vậy được nữa. Một đội bóng phải tấn công giỏi mới có thành tích cao được. Ở giải đấu lần này, HLV Park Hang-seo không những giữ được sự ổn định ở hàng phòng ngự mà còn tìm ra công thức cải thiện khả năng tấn công. Tôi tin, với lộ trình như vậy, càng về sau, Việt Nam sẽ chơi ngày càng tiến bộ.

HLV Đoàn Minh Xương: 'Công Phượng có thể đá cắm khi gặp Nepal' - 3

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)