Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Dương Hồng Sơn: 'Lứa Quang Hải, Công Phượng hay nhất từ trước tới nay'

Phát biểu sau chiến thắng 4-1 của U21 tuyển chọn Việt Nam trước ĐH Hanyang, HLV Dương Hồng Sơn đã có những nhận xét về lứa cầu thủ tài năng hiện tại của bóng đá Việt Nam.

Hôm qua 30/10, trong khuôn khổ giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2019, U21 Việt Nam đã có trận ra quân với đối thủ là đội ĐH Hanyang đến từ Hàn Quốc. Do ảnh hưởng của cơn bão đổ bộ vào miền Trung gây mưa lớn, song các cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn đánh bại đối thủ với tỉ số đậm 4-1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Dương Hồng Sơn của U21 Việt Nam đã không giấu nổi sự tự hào: "Tôi rất vui khi toàn đội đã chơi tốt, thể hiện đúng những gì mà ban huấn luyện mong muốn và đề ra ngay từ đầu. Điều đáng mừng là các cầu thủ đã vượt qua được áp lực, thể hiện bản lĩnh đúng lúc gặp khó khăn.

HLV Dương Hồng Sơn: 'Lứa Quang Hải, Công Phượng hay nhất từ trước tới nay'

Bàn thắng của Văn Bửu thực sự rất quan trọng. Nó xốc lại tinh thần chiến đấu của toàn đội sau khi bị gỡ hoà. Pha lập công của Huy Hoàng hay Minh Dĩ cũng rất đáng tuyên dương."

Cũng trong buổi họp báo, cựu thủ môn của ĐT Việt Nam cũng đã có những đánh giá về sự phát triển và tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Ông cho rằng Việt Nam đang có lứa cầu thủ xuất sắc nhất từ trước tới nay:

“Thế hệ Quang Hải, Công Phượng theo tôi đánh giá là hay nhất từ trước đến nay. Họ có nền tảng thể lực, tư duy chiến thuật, bắt nhịp với chiến thuật đề ra và sự va đập, quây rát rất tốt với đối phương. Để làm được điều này phải có nền tảng thể lực cực kỳ tốt. Thế hệ Quang Hải, Công Phượng được đầu tư dinh dưỡng và nền tảng thể lực là sự nổi bật nhất của họ".

Sau chiến thắng trước ĐH Hanyang, U21 Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 sau U21 sinh viên Nhật Bản. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Dương Hồng Sơn là U19 FK Sarajevo, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày 1/11 trên SVĐ Hòa Xuân.

Ngọc Linh (SHTT)