Thể thao >> AFF Cup 2018

HLV Eriksson: 'Việt Nam quá mạnh, tôi không quá ngạc nhiên khi Philippines thua trận"'

Dù khá buồn vì thất bại 1-2 ngay trên sân nhà, tuy nhiên HLV Sven Goran Eriksson lại không quá ngạc nhiên vì kết quả này khi các học trò của ông đã chơi không tốt và phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn.

Video: Philippines 1-2 Việt Nam

"Đối thủ hôm nay của Philippines rất mạnh. Việt Nam có hàng thủ quá tốt và thật sự khó chơi. Tất nhiên, tôi không thể vui vẻ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên về kết quả hôm nay", HLV Sven Goran Eriksson mở đầu buổi họp báo sau trận đấu.

"Chúng tôi không đổ lỗi cho trọng tài ở các tình huống Việt Nam đá rát. Philippines hôm nay thật sự có vấn đề về lối chơi. Các cầu thủ của tôi để lộ quá nhiều khoảng trống ở phía sau. Ở phía trên, muốn ghi bàn chúng tôi cần phải chơi tốc độ hơn nhưng đã không làm được điều đó", nhà cầm quân đội chủ nhà nói thêm.

HLV Eriksson: 'Việt Nam quá mạnh, tôi không quá ngạc nhiên khi Philippines thua trận"'
HLV Eriksson thừa nhận Philippines chơi không tốt ở trận bán kết lượt đi (Ảnh: VNE)

Dù để thua 1-2 trên sân nhà, tuy nhiên HLV Eriksson vẫn tỏ ra khá lạc quan với viễn cảnh có thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về.

"Chúng tôi vẫn còn trận lượt về. Philippines sẽ cố gắng thay đổi. Tôi tin chúng tôi vẫn có thể đánh bại Việt Nam trên sân của họ để giành quyền vào chung kết. Bóng đá vẫn chứng kiến nhiều bất ngờ như thế". 

"Tôi từng thua nhiều, nhưng làm HLV, đương nhiên chẳng ai muốn thua cả. Hôm nay, chúng tôi rất muốn đánh bại tuyển Việt Nam trên sân nhà, nhưng chưa làm được. Ở lượt về, chúng tôi sẽ đến Hà Nội với tinh thần không còn gì để mất", chiến lược gia người Thụy Điển chia sẻ.

Cùng với đó, HLV Eriksson cũng hi vọng các CĐV Philippines sẽ có được sự cuồng nhiệt giống như CĐV Việt Nam, khi sẽ tới Mỹ Đình để cổ vũ cho ông và các học trò trong trận lượt về đầy khó khăn vào ngày 6/12 tới.

Theo kế hoạch, tối mai ĐT Philippines sẽ có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ về nước vào buổi chiều cùng ngày.

Âu Bằng (SHTT)