-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
25/03/2025 18:23HLV Hà Lan nói thẳng về ĐT Indonesia, dội 'gáo nước lạnh' cho HLV Kluivert?
HLV Robert Maaskant của Helmond Sport đã đưa ra nhận định khá thẳng thắn về đội tuyển Indonesia và chính sách nhập tịch cầu thủ của họ. Ông tuyên bố rằng Indonesia không phải là đội mạnh như mọi người vẫn nghĩ, mặc dù họ có tới mười cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan. Maaskant khẳng định các cầu thủ này sẽ không chọn Indonesia nếu họ có cơ hội chơi cho đội tuyển Hà Lan.
"Tôi nghĩ tuyển Indonesia đã bị thổi phồng quá mức. Thành thật mà nói, chúng ta hầu như không biết gì về đội bóng này, hiếm khi thấy họ thi đấu. Tất cả những gì chúng ta nghe được là họ nhập tịch cầu thủ này hoặc cầu thủ kia và cuối cùng có mười cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan trong đội hình của họ.
Thành thật mà nói, những cầu thủ nhập tịch này sẽ không chọn Indonesia nếu họ có cơ hội chơi cho Hà Lan".
Trong trận đấu vừa qua giữa Indonesia với Úc, ông Robert Maaskant nhận xét rằng Úc là đội mạnh hơn và cho rằng đường đến World Cup của Indonesia còn gặp nhiều khó khăn. Ông nhấn mạnh rằng bóng đá phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ và hiện tại đội Indonesia chỉ có trình độ thấp.
"Khi nói đến quả phạt đền không thành công (của Indonesia ở đầu trận gặp Úc), đó là điều bình thường. Nhưng thực tế là, Úc, đội đã xuất hiện ở World Cup trong nhiều năm, vẫn quá mạnh so với ĐT Indonesia.
Tất nhiên vẫn có cơ hội để ĐT Indonesia vượt qua vòng loại World Cup thông qua các con đường khác, vì họ chỉ mới bắt đầu. Tính ở vòng loại World Cup thì các cầu thủ Indonesia cũng khá ổn, nhiều người trong họ từng chơi ở giải VĐQG Hà Lan mà. Nhưng ở cấp độ quốc tế? Indonesia không thể được gọi là đội mạnh. Họ vẫn là một đội có thứ hạng thấp.
Điều đó không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Bóng đá phụ thuộc vào chất lượng của các cầu thủ. Nếu phần lớn các cầu thủ vẫn ở mức trung bình, đừng mong đợi đột nhiên có thể cạnh tranh ở cấp độ cao nhất".
Rõ ràng là ông Robert Maaskant không đánh giá cao Indonesia nhưng cũng cần phải nhìn nhận rằng, vị HLV này đang đánh giá Indonesia với tiêu chuẩn rất cao - tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, thậm chí so sánh với tuyển Hà Lan - một trong những tên tuổi lớn nhất.
Còn không thể phủ nhận, với chính sách nhập tịch, ĐTQG Indonesia hiên giờ mạnh lên rất nhiều, đang cố gắng bắt nhịp nhóm đầu châu Á. Trước đó, Indonesia thậm chí không phải tập thể mạnh nhất Đông Nam Á mà là Việt Nam - Thái Lan. Giờ thì có thể nói Indonesia đã vượt trình độ khu vực, đấy dù sao cũng là thành công rất lớn của chính sách nhập tịch cầu thủ con lai - khi họ mới đẩy mạnh chính sách này vài năm ngắn ngủi trở lại đây.
Theo lịch thi đấu, Indonesia sẽ đối đầu với Bahrain vào lúc 20h45 ngày 25/3 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, và họ buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu này để nuôi hy vọng vào VCK.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (18:25)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (56 phút trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (1 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (2 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (3 giờ trước)